Dân tộc học
-
Từ ngày 1.12, tòa nhà Bảo tàng Đông Nam Á (trong khuôn viên Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam tại Hà Nội) bắt đầu mở cửa phục vụ công chúng.
-
Không phải một ông già lẩm cẩm, không phải một kẻ bất mãn vì tài cao phận thấp, ông Đinh Thanh Dự ở tuổi xưa nay hiếm vẫn luôn giữ được sự minh mẫn, sắc sảo và điềm mặc để lo việc “vác tù và hàng tổng”.
-
Một cán bộ huyện Minh Hóa cho rằng: Người Nguồn luôn ý thức mình là người Nguồn. Trước đây do không hiểu đầy đủ nguồn gốc lịch sử của mình cho nên tự nhận mình là người Kinh...
-
Ở huyện Minh Hóa, người Nguồn (theo cách gọi dân gian) sinh sống phân bố ở hầu hết các địa phương nhưng đến nay chưa có một văn bản mang tính pháp lý nào công nhận.
-
Như thường lệ, Bảo tàng Dân tộc học (66 Nguyễn Văn Huyên, Hà Nội) luôn là một trong những địa chỉ tổ chức nhiều chương trình vui chơi cho thiếu nhi trong ngày Tết Trung thu.
-
(Dân Việt) - Nhân dịp Tết Thiếu nhi, Bảo tàng Dân tộc học VN tổ chức rất nhiều hoạt động cho khách tham quan trong hai ngày 1- 2.6.
-
Ngày 29.4, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết đơn vị này bắt được tài xế taxi nghi là có liên quan đến vụ ‘‘chặt chém’’ du khách xảy ra vào trưa 28.4.
-
Làng La Khê Nam tục gọi là làng La thuộc phủ Hoài Đức, tỉnh Hà Đông (nay thuộc phường Dương Nội, quận Hà Đông, TP. Hà Nội) có tục tắt đèn vào đêm rã đám hội làng.
-
(Dân Việt) - Triển lãm “Ánh nhìn chéo” là kết quả của quá trình hợp tác một cách tích cực và hiệu quả giữa Cơ quan Tư liệu - thông tin thuộc Hội đồng tỉnh Val-de-Marne (Pháp) và Sở VHTTDL tỉnh Yên Bái với Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam.
-
Tộc người Tà Mun không có tên trong 54 dân tộc Việt Nam, nhưng một số chuyên gia cho rằng Việt Nam nên công nhận thêm tộc người này.