Đang đi đường, bị bắn liên tiếp 35 viên đạn

Thứ hai, ngày 26/08/2013 18:15 PM (GMT+7)
Thấy anh Sơn và anh Bảo đi xe máy đến quán, Bình và Thích liền cầm súng xông ra đuổi đánh. Bình cầm súng bắn đạn gém bắn một phát trúng vào người anh Sơn khiến nạn nhân phải cấp cứu tại bệnh viện với 35 viên đạn bi trong người.
Bình luận 0
Sáng 26.8, Đội 13, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45- Công an TP. Hà Nội) cho biết, đơn vị này vừa làm rõ và bắt giữ các đối tượng liên quan đến vụ nổ súng truy sát xảy ra tại xã Võng Xuyên, Phúc Thọ, Hà Nội ngày 16.7.

Theo đó, có ba đối tượng bị bắt giữ gồm: Dương Văn Bình (SN 1983, ở Phúc Thọ, Hà Nội), Nguyễn Văn Thích (SN 1988, ở Phúc Thọ, Hà Nội) và Nguyễn Xuân Quy (SN 1990, ở Tuyên Quang, là sinh viên. Tang vật thu giữ là 1 khẩu súng colt quay.

Các đối tượng Bình, Thích, Quy tại cơ quan điều tra.
Các đối tượng Bình, Thích, Quy gây ra vụ truy sát anh Sơn.

Theo điều tra, trước đó vào 22 giờ ngày 16.7, cơ quan công an nhận được tin báo, anh Nguyễn Văn Sơn (SN 1976, ở cụm 5, Võng Xuyên, Phúc Thọ, Hà Nội) cùng anh trai là Nguyễn Văn Bảo (SN 1973, ở cụm 11, xã Võng Xuyên, Phúc Thọ, Hà Nội) đang đi trên đường bất ngờ bị một số đối tượng đuổi đánh và nổ súng bắn gây thương tích nặng cho anh Sơn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng PC45 và Công an huyện Phúc Thọ đã làm rõ được danh tính nhóm người truy sát anh Sơn và tổ chức bắt khẩn cấp các đối tượng.

Tại cơ quan công an, các đối tương khai nhận: Khoảng 20 giờ ngày 16.7, Thích đi ra quán nước của chị Nguyễn Thị Lan (SN 1971, ở Phúc Thọ) để uống nước và nghe chị Lan nói chuyện Sơn đi tìm Thích.

Khẩu súng colt mà đối tượng Thích sử dụng.
Khẩu súng colt mà đối tượng Thích sử dụng.

Nghĩ anh Sơn đi tìm để đánh mình nên Thích gọi cho Bình kể lại sự việc. Nghe vậy, Bình về nhà lấy một khẩu súng bắn đạn ghém rồi bảo Quy dùng xe máy chở Bình đến nhà Thích. Sau đó, Thích gọi Đạt (lúc này đang ở nhà Thích cùng Quý) và Quy đi 2 xe máy chở Bình và Thích đến phục sau quán nước của chị Lan để chờ anh Sơn.

Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, anh Sơn cùng anh Bảo đi xe máy đến quán, Bình và Thích xông ra cầm súng truy sát. Bình bắn một phát trúng vào người anh Sơn. Anh Sơn chạy tiếp được 12 m thì Thích đuổi kịp, lao vào dùng chân tay đấm khiến anh Sơn bị ngã. Lúc này, Đạt, Quy cũng xông vào dùng chân tay đánh anh Sơn. Sau khi gây án, Bình, Thích, Quy, Đạt bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngay sau đó, anh Sơn được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện thị xã Sơn Tây. Hiện, các bác sĩ mổ lấy ra 16 viên bi trong người anh Sơn nhưng vẫn còn còn 19 viên bi nữa chưa được lấy ra.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP. Hà Nội đã khởi tố vụ án “Giết người” và tạm giữ hình sự với 3 đối tượng Bình, Thích và Quy.

Ngoài ra, Cơ quan công an cũng đang tích cực truy bắt đối tượng Đạt đang bỏ trốn để sớm hoàn tất hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Xuân Lực (Xuân Lực)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem