Đặng Hùng - Tổng đạo diễn lễ khai mạc: Tất cả đã chu toàn

Thứ sáu, ngày 01/10/2010 06:14 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Trước thềm Khai mạc Đại lễ 1000 Thăng Long - Hà Nội, Tổng đạo diễn, NSƯT Đặng Hùng - Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội đã chia sẻ với NTNN một số thông tin về công tác chuẩn bị.
Bình luận 0

Đông đảo người dân cả nước đang hết sức quan tâm đến nội dung lễ khai mạc của 10 ngày Đại lễ Thăng Long- Hà Nội. Ông có thể cho biết một vài nội dung chính của buổi lễ này?

- Khai mạc Đại lễ sẽ là chương trình mang dấu ấn và tầm vóc sự kiện lịch sử dân tộc, thể hiện kết quả của Thăng Long - Hà Nội trải qua 1000 năm xây dựng và phát triển, nhất là hành trình dời đô của Vua Lý Công Uẩn. Mọi chi tiết của chương trình đều được đảm bảo tính linh thiêng, hào hùng, sâu lắng, xúc động nhưng hào hoa và thanh lịch. Mọi người dân cả nước sẽ được theo dõi lễ khai mạc được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 vào lúc 8 giờ sáng ngày 1-10.

Được biết có 6 sân khấu biểu diễn xung quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm, làm thế nào để đảm bảo chất lượng của cả 6 sân khấu này?

- Trong ngày khai mạc 1-10, sẽ có 6 sân khấu biểu diễn các chương trình văn hóa nghệ thuật: Sân khấu 1 tại vườn hoa Lý Thái Tổ có chủ đề “Thăng Long - Hà Nội, thành phố lịch sử truyền thống anh hùng”. Sân khấu 2 tại Đền Bà Kiệu với chủ đề “Thăng Long - Hà Nội, thủ đô văn hiến”. Sân khấu 3 tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với chủ đề “Thăng Long - Hà Nội, thành phố vì hoà bình”. Sân khấu 4 tại ngã 3 Lê Thái Tổ - Hàng Trống với chủ đề “Hà Nội, thành phố của hội nhập và phát triển”. Sân khấu 5 tại ngã tư Hàng Khay - Tràng Tiền - Đinh Tiên Hoàng - Hàng Bài với chủ đề “Hà Nội, trái tim của cả nước”. Sân khấu 6 tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám biểu diễn những tác phẩm, ca khúc về Thăng Long - Hà Nội.

Phần lễ chính sẽ diễn ra vào 8 giờ sáng tại vườn hoa Lý Thái Tổ với khách mời được chọn lọc. 5 sân khấu còn lại mở cửa tự do cho mọi người đến xem. Người dân sẽ không bị bội thực vì có sự tác động qua lại lẫn nhau giữa các sân khấu. Đặc biệt là phần âm thanh được đưa lên khoảng không, tránh sự lẫn lộn, hỗn loạn. Buổi tối sẽ là chương trình “Lung linh Hồ Gươm”.

Trong trường hợp thời tiết xấu, phải sử dụng phương án dự phòng, liệu chương trình có giảm phần ý nghĩa?

- Trong tình hình thời tiết xấu, có mưa, chương trình sẽ được chuyển vào Trung tâm Hội nghị quốc gia. Chúng tôi cũng đã chuẩn bị các phương án phòng ngừa từ trước, đảm bảo cho các hoạt động diễn ra bình thường, không ảnh hưởng tới nội dung chương trình. Nói chung, công việc chuẩn bị đã chu toàn và sẵn sàng cho những ngày hội của Thủ đô.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem