Đạo diễn Hoàng Công Cường: "SEA Games 31 chính là dấu mốc vẻ vang nhất"

M.T Chủ nhật, ngày 22/05/2022 10:33 AM (GMT+7)
Đạo diễn Hoàng Công Cường là một trong những trường hợp hiếm hoi ở Việt Nam sau gần 10 năm làm nghề vẫn khiến khán giả chờ đợi mỗi tác phẩm do anh dàn dựng. Mới đây nhất, Hoàng Công Cường tiếp tục tạo dấu ấn đậm nét khi đảm nhận vai trò đạo diễn của SEA Games 31.
Bình luận 0

Dấu ấn sân khấu SEA Games

Gồng gánh trên vai trách nhiệm của cả quốc gia, đạo diễn Hoàng Công Cường đã dồn hết tâm sức, kinh nghiệm lẫn cái tâm trong nghề để thăng hoa với những tiết mục khai mạc tại SEA Games và để lại nhiều dấu ấn.

Đạo diễn Hoàng Công Cường: "SEA Games 31 chính là dốc mốc vẻ vang nhất" - Ảnh 1.

Đạo diễn Hoàng Công Cường chỉ đạo ê kíp dàn dựng sân khấu khai mạc SEA Games 31. Ảnh: NVCC

Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, SEA Games 31 quả thật là một dấu mốc sáng rực trong sự nghiệp làm đạo diễn của Hoàng Công Cường khi anh vừa có thể thỏa mãn được những kinh nghiệm đã tích lũy, vừa trưng trổ hết những cái hay, cái đẹp, thông điệp mà ê-kíp muốn gửi gắm đến bạn bè Đông Nam Á tại kỳ đại hội thể thao mang tầm cỡ khu vực Đông Nam Á này.

Tại buổi bế mạc cho SEA Games sắp tới, đạo diễn Hoàng Công Cường muốn mang đến một không gian ấm cúng, sang trọng, và một lời chào thân mật với các bạn bè Đông Nam Á, không phô trương, không hoành tráng nhưng vẫn mang đến một không khí ấm cúng, xúc động.

"Tôi có 10 năm nghiên cứu các kỳ Olympic và các đại nhạc hội thể thao lớn trên thế giới được tổ chức ở Rio, Sochi, Tokyo, Bắc Kinh hay Superbowl, Euro visions… Tôi đã mơ ước một ngày Việt Nam có thể làm được điều đó.

Đạo diễn Hoàng Công Cường: "SEA Games 31 chính là dốc mốc vẻ vang nhất" - Ảnh 2.

Hình ảnh vị đạo diễn luôn tất bật ở hậu trường sâu khấu.

Tại SEA Games lần này, chúng tôi đã hoàn thành giấc mơ của mình như công nghệ 3D mapping nhiều nhất trong lịch sử một chương trình của Việt Nam với gần 50 chiếc, hay công nghệ thực tế ảo AR Realtime với độ phủ đại cảnh hoành tráng lần đầu tiên tại Đông Nam Á, cũng là lần đầu tiên tại các kỳ SEA Games", đạo diễn Hoàng Công Cường chia sẻ.

Trước đó, đạo diễn Hoàng Công Cường và ê-kíp đầu tư khoảng 2 tháng viết kịch bản, chốt kịch bản trước 45 ngày, và chỉ có 40 ngày để dàn dựng, tập luyện, lên phương án sản xuất nội dung, âm nhạc, đạo cụ, trang phục, hiệu ứng, cũng như tập hợp thiết bị âm thanh ánh sáng, sân khấu, máy chiếu và công nghệ.

Đạo diễn Hoàng Công Cường: "SEA Games 31 chính là dốc mốc vẻ vang nhất" - Ảnh 3.

Hình ảnh đêm khai mạc SEA Games 31. Ảnh: Nguyễn Quang Minh

"Chúng tôi tốn 300 triệu cho một lần thay bạt phủ kín 8.000m sau mỗi lần tổng duyệt. Vì không có kinh phí nên dồn sức bảo vệ mặt sàn hết mức có thể. Đồng thời, ê-kíp cũng đã huy động 5 trường đại học làm tình nguyện viên tham gia lắp ráp, gắn khung, trải bạt để vừa bảo vệ sân cỏ, vừa để thực hiện mapping vì trời mưa, gió hàng ngày.

Dù khó khăn nhưng chúng tôi rất vui và có động lực khi Thủ tướng cũng đã có mặt tại sân để động viên, kiểm tra tiến độ. Chưa kể khi tổng duyệt, Phó Thủ tướng cũng bên cạnh theo dõi và góp ý kịch bản, dàn dựng. Chúng tôi coi đó là động lực tuyệt vời nhất.

Đạo diễn Hoàng Công Cường: "SEA Games 31 chính là dốc mốc vẻ vang nhất" - Ảnh 4.

Niềm vui của Hoàng Công Cường trước hiệu ứng sân khấu dàn dựng.

Ngoài ra, ê-kíp cũng có sự hỗ trợ của đạo diễn hình ảnh công nghệ - Nguyễn Hồng Vỹ, một người rất sáng tạo, nhiệt huyết trong quá trình dàn dựng. Anh cũng chính là tác giả của phần hình ảnh Chú Rồng thời Lý được thể hiện 3D trên bầu trời sân Mỹ Đình.

Bên cạnh đó, Giám chế điều phối công nghệ - đạo diễn Nguyễn Hữu Thanh cũng đã theo sát, hỗ trợ dàn dựng để các phần trình diễn được chỉn chu nhất. Đạo diễn Nguyễn Hữu Thanh là người rất có kinh nghiệm, tiên phong trong việc đưa công nghệ này lên sóng truyền hình quốc gia. Vì thế, tôi càng rất yên tâm, tin tưởng với sự góp sức này.

Đặc biệt, không thể thiếu sự hỗ của chị Trần Ly Ly - Quyền Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, kiêm Giám đốc Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam. Đây là một người chị mà tôi thấy được sự tham vọng, lúc nào cũng dặn mọi người đặt cái tâm vào các tiết mục để tạo nên một đêm khai mạc ấn tượng nhất. Nhờ chị Ly Ly mà vai trò của tôi càng được hiện rõ nét hơn tại lễ bế mạc vừa qua", anh tự hào chia sẻ.

Đạo diễn Hoàng Công Cường: "SEA Games 31 chính là dốc mốc vẻ vang nhất" - Ảnh 5.

Hoàng Công Cường và biên đạo múa Trần Ly Ly, Quyền Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn

Đạo diễn "show bạc tỉ"

Có thể nói, nghề đạo diễn đã chọn Hoàng Công Cường và chữ “duyên” ấy giúp anh gắn bó đến tận thời điểm hiện tại. Tốt nghiệp trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân, nhưng cái duyên với nghề đạo diễn đã giúp Hoàng Công Cường có cơ hội được hợp tác với VTV và thực hiện một số chương trình truyền hình. Sau đó, anh bén duyên với việc làm đạo diễn show thời trang, thực cảnh và ca nhạc và dần được khán giả quen mặt.

Đạo diễn Hoàng Công Cường: "SEA Games 31 chính là dốc mốc vẻ vang nhất" - Ảnh 6.

Chương trình khai mạc SEA Games 31 do đạo diễn dàn dựng.

Cách đây gần 20 năm, Hoàng Công Cường đã gây ấn tượng với chương trình đầu tiên là về một cuộc thi về hoa khôi. Sau bàn đạp ấy, Hoàng Công Cường tiếp tục làm việc với nhiều nghệ sĩ trong showbiz như Sơn Tùng, Đàm Vĩnh Hưng ở những sân khấu biểu diễn lớn và gây được tiếng vang. 

Chính anh cũng từng chia sẻ: “Đạo diễn sân khấu giống như người đầu bếp. Họ phải chế biến rất nhiều nguyên liệu khác nhau để tạo nên những món ăn tinh thần hấp dẫn khán giả. Một chương trình nghệ thuật có truyền tải được thông điệp, có chạm vào trái tim người nghe hay không, phụ thuộc rất nhiều vào tài năng của người đạo diễn sân khấu”.

Có thể nói để trở thành một đạo diễn sân khấu đòi hỏi người đạo diễn ấy phải hội tụ nhiều yếu tố, từ duyên với nghề, tài năng, lẫn cái tâm. Và đạo diễn Hoàng Công Cường hội tụ đủ những yếu tố đó.

Phải sử dụng 2 từ “mát tay” dành cho Hoàng Công Cường khi dàn dựng các cuộc thi về nhan sắc như Người đẹp Kinh Bắc 2012, Hoa hậu Biển Việt Nam 2016.

Đạo diễn Hoàng Công Cường: "SEA Games 31 chính là dốc mốc vẻ vang nhất" - Ảnh 7.

Đạo diễn Hoàng Công Cường nổi tiếng "mát tay" với các show bạc tỉ.

Những năm sau đó, tiếp tục là thăng hoa của đạo diễn Hoàng Công Cường khi hàng loạt show diễn “bạc tỷ” đều do bàn tay “ma thuật” của anh dàn dựng. Từ Chung kết Digi Show 2018 với việc sử dụng hệ thống sân khấu 4 lớp hiện đại và hoành tráng, cho đến  “D’. Soleil Show” - sân khấu quy tụ dàn ca sĩ khách mời khủng như Đàm Vĩnh Hưng, Thu Phương, Hồ Ngọc Hà, Lệ Quyên, Quang Dũng... Hay show diễn “Jardin de Calla” - “Khu vườn địa đàng của Calla”, Chuyện tình Bản Giốc đã tạo nên rất nhiều dấu ấn khó phai.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem