Đạo diễn trẻ Nguyễn Ngọc Mai: Cánh diều Bạc chắp cánh bay

Minh Anh Thứ ba, ngày 17/04/2018 08:13 AM (GMT+7)
Sinh ra trong một gia đình nghệ thuật, cả bố và mẹ đều là nhạc sĩ, những tưởng Ngọc Mai sẽ trở thành ca sĩ và theo đuổi giấc mơ đến Harvard, nhưng rồi mọi thứ diễn ra thật khó đoán định, nhất là đối với một cô vé cá tính, năng động và ưa khám phá thế giới xung quanh.
Bình luận 0

18 tuổi, chỉ trong 2 năm 2017, 2018 Nguyễn Ngọc Mai đoạt tới 4 giải thưởng tại 2 cuộc thi lớn dành cho những người yêu điện ảnh chuyên nghiệp. Tại lễ trao giải Cánh diều 2017, Ngọc Mai đã vinh dự được xướng tên với giải Cánh diều Bạc ở hạng mục phim tài liệu ngắn, giữa những nhân vật tên tuổi, gạo cội của làng điện ảnh Việt Nam .

img

Nguyễn Ngọc Mai: Luôn khao khát khám phá bản thân

Trước đó, trong năm 2017, tại Lễ trao giải Búp Sen Vàng, bộ phim "Lẫn" của Ngọc Mai cũng đã lập kỷ lục với 3 giải thưởng: Búp sen Vàng phim tài liệu do khán giả bình chọn; Búp sen Vàng phim tài liệu do Ban giám khảo bình chọn và Búp sen Vàng phim tài liệu đầu tay xuất sắc.

"Lẫn" là bộ phim tài liệu chân thực, cảm động. Chuyện phim được xây dựng trên cơ sở các mối quan hệ tình cảm gia đình khi bà nội bị tai biến, bắt đầu lẫn và thay đổi tính nết, còn ông và các con cháu thì hết lòng chăm sóc cho bà”.

img

Ngọc Mai và bố - nhạc sĩ Nguyễn Trường 

“Lẫn” - những thước phim tài liệu chân thực đầy cảm xúc khiến người xem vô cùng ấn tượng. Bộ phim ra đời từ một ý nghĩ đến rất nhanh. Nguyễn Ngọc Mai kể: "Ý tưởng đến với Mai từ buổi đầu tiên bước chân vào trung tâm TPD. Vẫn biết, làm phim là cả một quá trình khó khăn, vất vả, không phải ai giơ máy lên là cũng có thể làm được phim. Nhưng ngay từ giây phút đầu tiên, Mai đã luôn nghĩ đến ông bà mình, bởi với Mai, có nhiều chuyện em không thể lý giải nên cứ muốn ghi lại bằng những thước phim. Giải Cánh diều Bạc là một giải thưởng lớn đối với Mai. Đây là nguồn động viên và cũng là sự công nhận rất có ý nghĩa trong quá trình Mai theo đuổi những gì mình yêu thích".

Giấc mơ và hiện thực là 2 câu chuyện hoàn toàn khác

Sinh ra trong một gia đình âm nhạc, những lời ru của bà, của mẹ nuôi dưỡng Ngọc Mai để rồi Mai yêu ca hát và chẳng từ bỏ bất cứ một sân khấu nào nếu có cơ hội. Khi chưa tròn 10 tuổi, Ngọc Mai đã cùng chị gái là Nhật Mai đoạt giải nhất  cuộc thi Ki ốt âm nhạc của VTV - Đài Truyền hình Việt Nam. Mọi người đã khá bất ngờ khi Ngọc Mai tự tin trả lời phỏng vấn trong lễ trao giải về mơ ước của mình là được đặt chân đến ngôi trường danh tiếng Harvard, nhưng rồi mọi chuyện diễn ra chẳng như dự tính ban đầu bởi với Ngọc Mai, thế giới này có quá nhiều điều thú vị cần khám phá.

img

Nguyễn Ngọc Mai: Sống với những đam mê để luôn mới mẻ với chính mình

Suốt những năm học cấp 2, rồi chuyên văn cấp 3 của trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, Ngọc Mai không chỉ là học sinh giỏi mà còn tham gia vào rất nhiều hoạt động cộng đồng, các chương trình từ thiện, xã hội. Đặc biệt, cô bé ấy dường như “thích đủ thứ” từ đàn, hát, kịch, dance... và bỗng một ngày Ngọc Mai quyết định cầm máy và thực hiện những đam mê của mình với thể loại phim tài liệu ngắn.

img

Ngọc Mai cùng bạn diễn vở nhạc kịch FRAGMENTS: A bullet for my Valentine

Bố, mẹ và cả gia đình Ngọc Mai, ai cũng đặt câu hỏi vì sao cô bé Nếp (tên gọi ở nhà của Mai) biếng ăn thuở nào, lấy đâu ra nhiều năng lượng đến vậy?. Năm 2017 bận rộn với thi tốt nghiệp THPT, nhưng đồng thời Ngọc Mai còn thi và dành nhiều xuất học bổng để có thể lựa chọn ngôi trường tốt nhất cho mình. Bên cạnh đó là việc hoàn thiện khóa học đạo diễn cũng như thực hiện những bộ phim tài liệu với nhiều đề tài gần gũi với cuộc sống.

img

Ngọc Mai đáng yêu trong trang phục nữ sinh Trường THPT Amsterdam

Ngọc Mai rất thích chương trình học ở các trường LAC (Liberal Arts College) của Mỹ. Hiện tại, Mai tạm thời định hướng cho mình theo con đường Sân khấu - Điện ảnh, nhưng Mai còn muốn trải nghiệm nhiều thứ trước khi lựa chọn một lĩnh vực cụ thể để theo đuổi.

Năm 2017, Ngọc Mai cùng lúc đỗ một vài trường Liberal Arts ở Mỹ như Concordia College, Ripon College... và Augustana University cùng American University in Bulgaria. Chưa bằng lòng với lựa chọn của mình, năm 2018, Ngọc Mai tiếp tục thi và đỗ vào St John's College với học bổng 49.000 đôla/năm.

Chia sẻ kinh nghiệm khi chọn trường để tìm những xuất học bổng phù hợp, Ngọc Mai cho biết: “Năm cuối cấp, các trường thường app và có những xuất học bổng riêng của mỗi trường. Tuy nhiên, trong quá trình app, mình tìm trường chứ không tìm học bổng. Đầu tiên phải đưa ra các tiêu chí hàng đầu cho ngôi trường phù hợp, trong đó có chương trình học, học phí và học bổng. Dựa theo đó để nghiên cứu web trường, review của các học sinh của trường cũng như thông tin từ các trung tâm tư vấn và bạn bè là những du học sinh”.

img

Ngọc Mai cũng luôn thể hiện sự sáng tạo mọi lúc mọi nơi mỗi khi có cơ hội

Hãy luôn nỗ lực vì chẳng có đam mê nào là thừa

Vốn là người kiệm lời và cá tính, nên ngay cả trong gia đình Ngọc Mai ít khi để lộ những dự tình của mình khi mà mọi việc còn chưa đi đến kết quả cuối cùng. Ngay cả việc chọn trường, tìm học bổng hay như việc gửi tác phẩm dự thi và cả 2 lần nhận giải thưởng, nhưng đến phút chót trước giờ, gia đình Ngọc Mai cũng mới biết tin.

img

Ngọc Mai tại Lễ vinh danh học sinh có thành tích tốt của YOLA

Ngọc Mai cho rằng: “Làm bất cứ thể loại phim gì cũng khó. Tuy nhiên, vì thích phim tài liệu mà thấy phim tài liệu càng khó, vì tự đặt cho mình tiêu chuẩn cao hơn trong các khâu sản xuất, thực hiện. Điều Mai thích nhất ở thể loại phim tài liệu điện ảnh trực tiếp là sự độc lập của quá trình làm phim.

Khi được làm một mình và tự mình đào sâu tư duy để phát triển ý tưởng của mình, đồng thời tự tay đưa ý tưởng ấy lên khuôn hình khiến cho mạch nguồn cảm xúc tuôn chảy. Được tự do sáng tạo và tìm hiểu, được giao tiếp với nhân vật, với khán giả, không cần lời nói, song tất cả được ghi lại thì Mai tin đó là giá trị lâu bền. Tất cả những điều đó đã truyền cảm hứng và tiếp thêm sức mạnh để Mai hoàn thành bộ phim cũng như những dự định sau này của mình”.

img

Gia đình đạo diễn trẻ Ngọc Mai

Hiện tại, Ngọc Mai đang tham gia các lớp học thêm năng khiếu để trau dồi kĩ năng của bản thân. Đồng thời cùng lúc, 2 phim ngắn của Ngọc Mai đang trong quá trình hoàn thiện và sẽ hoàn thành trước khi em lên đường du học vào đầu tháng 8 tới. Và theo Ngọc Mai thì cũng còn “kha khá” các dự định cho thời gian tiếp theo, nhưng có lẽ phải lâu lâu nữa mới thực hiện hết được.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem