Dạo một vòng hội chợ kỳ lạ này, chỉ cần bấm chuột, khuân đủ đặc sản về nhà

K.Nguyên Thứ sáu, ngày 10/12/2021 06:15 AM (GMT+7)
Thay vì đến các gian hàng trực tiếp, giờ đây, người tiêu dùng có thể ngồi nhà, lướt smart phone, vuốt, chạm để tìm hiểu đủ thứ nông sản, đặc sản của các vùng miền với hình ảnh sống động... như thật.
Bình luận 0

Ngày 9/12, tại Trung tâm Xúc tiến Thương mại nông nghiệp, Thứ trưởng Bộ NNPTNT Trần Thanh Nam và đại diện các đơn vị bấm nút khai mạc Hội chợ Triển lãm nông nghiệp quốc tế trực tuyến - AgroViet online.

Với hình thức này, thay vì đến các gian hàng trực tuyến, giờ đây, người tiêu dùng có thể ngồi nhà, lướt smart phone, vuốt, chạm để tìm hiểu đủ thứ nông sản, đặc sản của các vùng miền với hình ảnh sống động... như thật.

Dạo một vòng hội chợ kỳ lạ này, chỉ cần bấm chuột, khuân đủ đặc sản về nhà - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ NNPTNT Trần Thanh Nam cùng đại diện các đơn vị bấm nút khai mạc AgroViet online 2021. Ảnh: P.V

Sau khi bấm nút khai mạc, ngồi trước màn hình, Thứ trưởng Trần Thanh Nam và đại diện các đơn vị cùng tham quan rất nhiều gian hàng của các địa phương, vừa ở Tây Ninh ngắm các đặc sản của nơi này, các đại biểu đã có thể hỏi mua tiêu ở Tây Nguyên nắng gió, tất cả chỉ nhờ một cú click chuột.

Đăng ký một gian hàng tại AgroViet online, đại diện Công ty TNHH Hồ tiêu Việt chia sẻ với Thứ trưởng Trần Thanh Nam về những thuận lợi và khó khăn trong điều kiện dịch Covid-19, thuận lợi là giá tiêu tăng, tạo động lực cho người dân sản xuất nhưng khó khăn trong khâu lưu thông, vận chuyển khiến chi phí tăng thêm.

Cũng tại triển lãm ảo, nhiều doanh nghiệp giới thiệu những máy móc, công nghệ sản xuất tiên tiến, hiện đại nhất hiện nay.

Theo ông Đào Văn Hồ, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp (Bộ NNPTNT), với chủ đề "Kết nối giá trị nông sản Việt - Hướng tới nền nông nghiệp phát triển bền vững", AgroViet online 2021 được tổ chức nhằm mục đích: Ứng dụng công nghệ thông tin để xây dựng một nền tảng trực tuyến cho hoạt động xúc tiến thương mại trong ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Tạo cơ hội để các tỉnh, thành phố trong cả nước quảng bá, giới thiệu về tiềm năng và năng lực của mình trong lĩnh vực nông nghiệp, xúc tiến thu hút đầu tư phát triển ngành nông nghiệp của địa phương.

Mở rộng quan hệ hợp tác, tạo điều kiện cho các tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài có cơ hội hiểu và cung cấp các sản phẩm phục vụ sản xuất nông lâm thủy sản phù hợp với yêu cầu của Việt Nam.

Dạo một vòng hội chợ kỳ lạ này, chỉ cần bấm chuột, khuân đủ đặc sản về nhà - Ảnh 2.

Giao diện chính của AgroViet online 2021. Ảnh chụp màn hình.

AgroViet Online 2021 được xây dựng dưới hình thức trực tuyến trên công nghệ SmartROOM nền tảng số triển lãm trực tuyến tại tên miền của Hội chợ (3d.agroviet.com.vn) với các tính năng cho phép kết nối trong thời gian thực giữa những người tham dự, nhà tổ chức, và các đơn vị tham gia gian hàng tại Hội chợ.

Với giao diện thân thiện, dễ sử dụng, được mô phỏng một mô hình hội chợ trực tiếp dưới hình thức 3D, giao diện của Hội chợ tạo môi trường thân quen cho khách hàng thăm quan, thuận tiện cho tìm hiểu thông tin tại mỗi khu vực chức năng của triển lãm, tương tác với các doanh nghiệp tham gia gian hàng thông qua các công cụ kết nối trực tuyến. 

Ngoài việc tiếp cận các doanh nghiệp, thông tin ngành hàng tại khu vực gian hàng, khách thăm quan có thể tham gia các sự kiện trực tuyến bên lề, tìm hiểu các thông tin chào mua - chào bán sản phẩm nông nghiệp.

Lần đầu tiên tổ chức với hình thức trực tuyến, AgroViet online đã thu hút 50 gian hàng trực tuyến của gần 20 tỉnh thành phố trong cả nước, giới thiệu nông đặc sản tiêu biểu như: Trà cà phê các loại, mật ong bạc hà, nấm đông trùng, hải sản Quảng Ninh, trái cây 3 miền, gạo và gia vị các loại, cơm dừa, nhân điều, sữa ong chúa, tinh bột nghệ, hạt tiêu, trà xạ đen, trứng gà thảo dược, bưởi năm roi Vĩnh Long, thanh long Bình Thuận, xoài Cát Chu, dừa tươi Bến Tre, mãng cầu xiêm, nghêu sạch Lenger, cá sông Đà ...., các loại thiết bị máy móc, vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Thứ trưởng Trần Thanh Nam đánh giá, việc phát triển các hình thức hội chợ, triển lãm trực tuyến không chỉ thích ứng với tình hình dịch Covid-19 mà còn phù hợp với quá trình chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ.

Được biết, AgroViet online 2021 diễn ra từ ngày 09 đến 13 tháng 12/2021.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem