Nuôi loài đặc sản nhảy chồm chộp dưới vèo mương nước, nông dân Hậu Giang gọi bán là có người mua

Nguyễn Thị Cẩm Nhung (TTKN Hậu Giang) Thứ sáu, ngày 10/02/2023 05:08 AM (GMT+7)
Thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, những năm qua, nông dân xã Phú Hữu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang đã tập trung phát triển nhiều mô hình sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế cao, trong đó có mô hình nuôi ếch trong vèo.
Bình luận 0
Trong số các mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi mới, điển hình là mô hình nuôi ếch thương phẩm kết hợp nuôi cá của anh Nguyễn Văn Vui, ấp Phú Lợi A, xã Phú Hữu, huyện Châu Thành tỉnh Hậu Giang.

Nuôi cá kết hợp nuôi ếch là mô hình dễ thực hiện, có khả năng làm giàu và giảm ô nhiễm môi trường do dư thừa thức ăn trong chăn nuôi ếch. 

Nuôi loài đặc sản nhảy chồm chộp dưới vèo mương nước, nông dân Hậu Giang gọi bán là có người mua - Ảnh 1.

 Mô hình nuôi ếch trong vèo kết hợp nuôi cá dưới mương nước của hộ anh Vui, ấp Phú Lợi A, xã Phú Hữu, huyện Châu Thành tỉnh Hậu Giang.

Nuôi ếch kết hợp với nuôi cá sẽ tận dụng được nguồn thức ăn dư thừa, hoặc phân ếch làm thức ăn cho cá. Ngược lại, cá sẽ làm nhiệm vụ vệ sinh đáy ao, cải tạo nguồn nước, hạn chế dịch bệnh xảy ra”. 

Với nhiều ưu điểm như: tận dụng được diện tích đất sẵn có, hạn chế mầm bệnh, dễ chăm sóc, quản lý và góp phần giải quyết việc làm cho người lao động… mô hình này đã giúp nhiều nông hộ có được nguồn thu nhập ổn định.

Theo anh Vui, giá ếch thịt thời gian qua ổn định ở mức 35.000 - 40.000 đồng/kg, với mức giá này, nông dân đảm bảo có lợi nhuận. 

Bình quân 1kg ếch thương phẩm cần sử dụng từ 1,2-1,4kg thức ăn. Chi phí thức ăn hiện nay khoảng 19.000 đồng/kg, với mức giá này sau khi trừ chi phí, nông dân nuôi ếch có thể thu lợi nhuận từ 10.000 -15.000 đồng/kg.

Anh Vui cho biết: Ếch nuôi thương phẩm từ 1,5 đến 2 tháng sẽ cho thu hoạch và đạt trọng lượng từ 3 - 5 con/kg. 

Ếch được anh Vui nuôi trong vèo lưới phía dưới lót sàn để tận dụng chất thải từ ếch để nuôi cá. Hiện tại, gia đình anh Vui nuôi được 6 vèo với khoảng 15 ngàn con ếch và đã thu hoạch được lứa đầu gần 2 tấn ếch với giá 40.000 đồng/kg sau khi trừ chi phí anh còn lãi khoảng 15 triệu đồng.

Số tiền lãi từ nuôi ếch để cho anh Vui trang trải cho kinh tế gia đình vừa có chi phí đầu tư cho vườn cây ăn trái. Từ hiệu quả bước đầu hướng tới anh Vui dự kiến sẽ mở rộng thêm quy mô diện tích.

Nuôi loài đặc sản nhảy chồm chộp dưới vèo mương nước, nông dân Hậu Giang gọi bán là có người mua - Ảnh 3.

Anh Vui trao đổi kỹ thuật nuôi ếch trong vèo dưới mương nước cùng viên chức chuyên môn đến thăm mô hình tại xã Phú Hữu huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

Anh vui còn chia sẽ thêm: muốn nuôi ếch thành công bên cạnh việc chọn con giống tốt thì kiểm soát được lượng thức ăn cho ếch là một trong những giải pháp hữu hiệu; không để thiếu thức ăn vì như vậy ếch có thể ăn lẫn nhau dẫn đến tỷ lệ hao hụt cao. 

Không nên cho ăn quá nhiều vì đường ruột của ếch khá yếu, dễ bị chết nếu ăn quá no. Bên cạnh đó đòi hỏi người nuôi phải biết đặc tính sinh học và cách phát hiện, phòng trị một số bệnh thường gặp của ếch như bệnh đỏ đùi, mù mắt, đường tiêu hóa, chướng nước...

Do đó, tốt nhất thường xuyên kiểm tra, theo dõi quá trình phát triển của ếch, không để nguồn nước trong ao nuôi bị ô nhiễm, tăng cường các khoáng chất đề kháng và cân đối lượng thức ăn hợp lý, tránh lãng phí, gây ô nhiễm môi trường.

Mô hình nuôi cá và ếch trong ao mang lại lợi nhuận cao, được nhiều hộ gia đình áp dụng để cải thiện cuộc sống. Bà con đang đầu tư phát triển mô hình này. 

Đây là mô hình sản xuất mới nhưng hiệu quả kinh tế ổn định, được nhiều hộ nông dân học tập và nhân rộng. Thành công của mô hình nuôi ếch kết hợp nuôi cá đã mở ra hướng đi mới trong việc xóa đói giảm nghèo, góp phần giải quyết việc làm, phát triển kinh tế gia đình cho nhiều hộ nông dân tại địa phương.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem