Đào rãnh trong vườn nuôi thứ ốc đặc sản, trên trồng cây ăn trái, nhà ông nông dân Kiên Giang có nhiều người đến xem

Lê Huỷnh Thái Như (TTKN tỉnh Kiên Giang) Thứ năm, ngày 21/04/2022 13:04 PM (GMT+7)
Có hơn 1 ha vườn cây ăn trái, ông Hứa Hoàng Sơn, ấp Nguyễn Tấn Thêm, xã Bàn Tân Định, huyện Giồng Riềng (Kiên Giang) đào mương, đào rãnh nuôi ốc, phía trên trồng cây ăn trái như xoài cát Hòa Lộc, dừa, ổi. Dưới mương nước ông tận dụng diện tích ao mương dùng để nuôi ốc bươu đen.
Bình luận 0
Sau hơn một năm nuôi ốc bươi đen thử nghiệm bước đầu cho thấy hiệu quả, ngoài thu nhập từ vườn xoài, dừa, ông có thêm thu nhập hơn 10 triệu đồng mỗi tháng từ bán ốc bươu thương phẩm và ốc giống.

Ông Hứa Hoàng Sơn cho biết, trước đây gia đình ông chủ yếu trồng xoài cát Hòa Lộc, đào ao mương chủ yếu chứa nước và cá, ốc bươu đen tự nhiên. 

Đào rãnh trong vườn nuôi thứ ốc đặc sản, trên trồng cây ăn trái, nhà ông nông dân Kiên Giang có nhiều người đến xem - Ảnh 1.

Vèo nuôi ốc bươu đen sinh sản và ốc bươu đen thương phẩm tại xã Hứa Hoàng Sơn, ấp Nguyễn Tấn Thêm, xã Bàn Tân Định, huyện Giồng Riềng (Kiên Giang).

Năm vừa rồi do ảnh hưởng của dịch bệnh xoài cát Hòa Lộc rớt giá, khó bán, thua lỗ. Nhận thấy ốc bươu đen giờ là con đặc sản, có giá trị kinh tế cao, ốc tự nhiên lại có sẵn tại vườn., ông Sơn bắt đầu tìm tòi học hỏi và nuôi nhân rộng.

Đến nay gia đình ông Hứa Hoàng Sơn có gần 50 vèo nuôi ốc bươu đen sinh sản và ốc bươu đen thương phẩm.

Theo ông Sơn nuôi ốc bươu đen rất nhàn, nhẹ công chăm sóc, ít tốn chi phí thức ăn. Chí phí đầu tư ban đầu khoảng 10 triệu tiền mua vèo lưới, nguồn thức ăn thì tận dụng có sẵn tại vườn như lá khoai mì, bầu, mướp, bèo cám….

Mỗi tháng gia đình ông tốn khoảng 2 triệu đồng tiền thức ăn cho ốc bươu đen. Khi ốc bươu đen đẻ trứng, ông lấy trứng cho vào thùng xốp, khi ốc nở tiếp tục cho vào vèo nuôi. 

Ốc bươu đen khi nuôi khoảng 4,5 tháng là có thể xuất bán, ốc bươu đen thương phẩm giá bán là 60.000 đồng/kg, mỗi ngày nhà ông Sơn bán được 5 kg.  

Bên cạnh đó trung bình mỗi tháng gia đình ông Hứa Hoàng Sơn xuất bán 5.000 – 6.000 con ốc giống, giá bán óc bươu đen dao động từ 500 đồng – 1.200 đồng/con tùy kích cỡ, trừ đi các khoản chi phí mỗi tháng ông Sơn thu nhập trên 10 triệu đồng. 

Theo ông Sơn, ốc bươu đen giờ là con đặc sản, là loài ưa sạch, chỉ sống trong môi trường nước sạch, để ốc khỏe mạnh, lớn nhanh cần chú ý cung cấp lượng thức ăn vừa đủ, đều đặn, không cho ăn quá ít hoặc quá nhiều, vì thừa thức ăn sẽ gây ra ô nhiễm môi trường nước khiến ốc bị chết.  

Như vậy, ngoài nguồn thu nhập chính từ trồng xoài cát Hòa Lộc và dừa thì ông Hứa Hoàng Sơn đã tận dụng diện tích ao mương để tăng thu nhập, góp phần cải thiện đời sống gia đình Trong thời gian tới, gia đình ông sẽ tiếp tục mở rộng quy mô mô hình nuôi ốc bươu đen tại ấp Nguyễn Tấn Thêm, xã Bàn Tân Định, huyện Giồng Riềng (Kiên Giang).


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem