Đặt hàng kiểm tra độc lập chất lượng nông sản

Thứ ba, ngày 09/07/2013 10:02 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 8.7, Bộ trưởng Bộ NNPTNT Cao Đức Phát cho biết, cần đặt hàng các tổ chức kiểm tra độc lập về chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn vệ sinh thực phẩm để làm căn cứ xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm.
Bình luận 0

“Nếu cứ nương tay là chấp thuận cho việc kiếm chác trên lưng người nông dân” - ông Phát nhấn mạnh.

Trong 6 tháng đầu năm, việc triển khai Thông tư 14 của Bộ NNPTNT chỉ có 30 tỉnh báo cáo. Theo đó, có 85% số cơ sở sản xuất, kinh doanh nông thủy sản được xếp loại A, B; tuy nhiên tỷ lệ cơ sở được kiểm tra đánh giá lần đầu đạt loại C, khi tái kiểm vẫn không được nâng hạng còn cao, chiếm 25,5%.

Đối với cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm đạt loại C kiểm tra lần đầu gần 65%, khi tái kiểm cũng vẫn đạt loại C chiếm tới 80%... Một trong các nguyên nhân là do các địa phương chưa xử lý quyết liệt các cơ sở vi phạm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem