đất vàng
-
Ở thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị có 2 dự án về dịch vụ - du lịch nằm ở vị trí đất vàng, có mặt tiền hướng ra biển đang bị bỏ hoang nhiều năm nay, gây lãng phí đất đai.
-
Dù đã thu hồi từ 36 năm trước nhưng khu đất vàng ngay chợ trung tâm huyện Ea H'Leo vẫn đang bỏ hoang. Gần 30 năm nay, chủ nhân lô đất ròng rã đòi lại nhưng vẫn chưa có kết quả.
-
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi đã đồng ý với kết luận của Thanh tra TP và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu thu hồi khu “đất vàng” có diện tích gần 1 ha cạnh Hồ Con Rùa (số 1 Công trường Quốc tế, quận 3).
-
Trung tâm đấu giá tài sản TP.HCM (thuộc Sở Tư pháp TP.HCM) đã bán đấu giá thành công 4 lô đất thuộc khu chức năng số 3, Khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP Thủ Đức), thu về cho ngân sách 37.350 tỷ đồng.
-
Hàng chục ngàn m2, nằm ngay mặt tiền đường Lê Đại Hành - một vị trí đắc địa ở trung tâm TP.Quảng Ngãi bị bỏ hoang suốt nhiều năm qua không những gây lãng phí, còn khiến cho bộ mặt của trung tâm tỉnh thành phố trở nên nhếch nhác.
-
Chiều 29/11, TAND Cấp cao tại TP.HCM tiếp tục xét xử phúc thẩm vụ ông Nguyễn Thành Tài (cựu Phó Chủ tịch UBND TP.HCM) sai phạm khi giao khu "đất vàng" số 8-12 Lê Duẩn (quận 1, TP.HCM) cho tư nhân. Đại diện Viện KS đề nghị xác định thiệt hại vụ án là 1.927 tỷ đồng và bác các kháng cáo.
-
Căn biệt thự 12 Nguyễn Chế Nghĩa có diện tích 410 m2, toạ lạc tại khu đất vàng của quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) từng được cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Hoàng Văn Nghiên sử dụng nhưng đã bị bỏ hoang nhiều năm, gây lãng phí lớn nhiều năm nay.
-
Đến thời điểm này, 25 bị can đã bị khởi tố điều tra vì liên quan đến sai phạm chuyển nhượng 43ha đất do cơ quan nhà nước quản lý sang sở hữu tư nhân xảy ra ở tỉnh Bình Dương.
-
Hà Nội vừa chỉ đạo kiểm tra dự án Bãi đỗ xe công cộng Phùng Khoang (quận Nam Từ Liêm) của HTX Thống Nhất để chỉ rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan, xử lý theo quy định.
-
Hà Nội vừa có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ giải trình những sai phạm về "đất vàng" của thành phố, trong đó có những sai phạm tài chính lên tới 4.000 tỉ đồng. Vẫn còn nhiều những tranh luận, song người ta thấy lâu nay hàng đống "vàng ròng" chỉ chui vào túi một vài cá nhân, gây thiệt hại lớn cho ngân sách.