đất vàng
-
Mảnh “đất vàng” hơn 1.300m2 tại đường Tân Quý (quận Tân Phú), hai người tranh chấp từ nhiều năm nay và được khởi kiện nhiều cấp, trong đó cấp cao nhất là UBND TP.HCM. Tuy nhiên, khi người một người vừa qua đời vì dịch Covid-19, UBND quận Tân Phú liền cấp sổ đỏ cho người kia.
-
Các chuyên gia đánh giá công trình cầu Thủ Thiêm 2 đưa vào khai thác sẽ là động lực để các chủ đầu tư đẩy nguồn vốn và phát triển các dự án bất động sản ở khu vực Thủ Thiêm.
-
HoREA kiến nghị đánh thuế đối với các khu đất, dự án bỏ hoang thật cao để chủ đầu tư không thể ôm nổi, phải xoay nguồn vốn để đầu tư hoặc chuyển nhượng cho đơn vị khác có năng lực.
-
Năm 2022 Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ đưa 7 khu đất với diện tích khoảng 226 ha ra đấu giá và dự kiến thu về trên 12.000 tỷ đồng.
-
Chuyên gia cho rằng, TP.Hà Nội cần phải tính toán kỹ việc khi di dời các bến xe ra khỏi trung tâm TP.Hà Nội thì quỹ đất "vàng" có bị "thâu tóm" rơi vào tay các doanh nghiệp tư nhân rồi "biến" thành các toà nhà cao tầng.
-
Khu nhà đất 15 Lê Lợi rộng 3.260m2, được ví là cơ sở nhà đất nằm ở vị trí “vàng” ở TP.Huế. Trong nhiều năm, cơ sở nhà đất này không được khai thác, sử dụng, gây lãng phí lớn.
-
Ở thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị có 2 dự án về dịch vụ - du lịch nằm ở vị trí đất vàng, có mặt tiền hướng ra biển đang bị bỏ hoang nhiều năm nay, gây lãng phí đất đai.
-
Dù đã thu hồi từ 36 năm trước nhưng khu đất vàng ngay chợ trung tâm huyện Ea H'Leo vẫn đang bỏ hoang. Gần 30 năm nay, chủ nhân lô đất ròng rã đòi lại nhưng vẫn chưa có kết quả.
-
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi đã đồng ý với kết luận của Thanh tra TP và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu thu hồi khu “đất vàng” có diện tích gần 1 ha cạnh Hồ Con Rùa (số 1 Công trường Quốc tế, quận 3).