Dấu hiệu chứng tỏ hôn nhân ở mức báo động đỏ

Thứ năm, ngày 15/11/2012 11:30 AM (GMT+7)
Khi một phụ nữ dành nhiều thời gian cho công việc hơn mức bình thường thì không loại trừ khả năng hôn nhân của họ đang gặp rắc rối.
Bình luận 0
img
Phụ nữ thường làm việc nhiều hơn khi gặp rắc rối trong hôn nhân. Ảnh Alamy

Một nghiên cứu cho thấy những phụ nữgặp rắc rối hoặc lo sợ hôn nhân của mình tan vỡ thườngvùi đầu vào công việc.

Ông Berkay Ozcan và các cộng sự tại Trường Kinh tế London (Anh) đã phân tích dữ liệu thống kê số trường hợp ly hôn ở Ireland để tính toán mối quan hệ giữa tỉ lệ ly hôn và thời gian làm việc của phụ nữ.

Kết quả nghiên cứu cho thấy cứ 1% tăng nguy cơ đổ vỡ hôn nhân, phụ nữ sẽ tăng thời gian ở nơi làm việc thêm 12 phút một tuần.

Trong khi đó, đàn ông không hành xử như vậy khi hôn nhân trục trặc.

img
Phụ nữ thường bị ảnh hưởng nhiều hơn khi hôn nhân tan vỡ

Ông Ozcan cho biết: "Ở những phụ nữ có nguy cơ ly hôn cao, thời gian làm việc của họ cũng tăng lên đáng kể. Khi hôn nhân tan vỡ hoặc dự đoán điều đó sắp xảy ra, phụ nữ thường "giết" thời gian trong công việc như một phương cáchđể đảm bảo cho cuộc sống lâu dài hậu ly hôn".

Tuy nhiên, các nhà khoa học cho biết điều này không đồng nghĩa với những trường hợp phụ nữ đam mê công việc.

Theo Người Lao Động
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem