Dấu hiệu vi phạm nhiều tội danh trong vụ đại úy công an đứt lìa 2 chân khi truy bắt "cát tặc"

Quang Trung Thứ bảy, ngày 25/11/2023 11:07 AM (GMT+7)
Công an tỉnh Vĩnh Long đã bắt giữ 2 đối tượng bỏ trốn liên quan đến vụ đại úy công an đứt lìa 2 chân khi truy bắt "cát tặc". Trong khi đó, chuyên gia pháp lý cho biết, các đối tượng có dấu hiệu vi phạm nhiều tội danh.
Bình luận 0

Đã bắt được 2 đối tượng vụ đại úy công an đứt lìa 2 chân khi truy bắt "cát tặc"

Liên quan đến vụ đại úy công an đứt lìa 2 chân khi truy bắt "cát tặc", sáng 25/11, thông tin từ Công an huyện Trà Ôn (Vĩnh Long) cho biết đã bắt giữ được 2 đối tượng bỏ trốn.

2 đối tượng bỏ trốn là Cao Văn Huyền (SN 1979) và đối tượng tên Khoa (SN 2002), cùng ngụ thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.

Dấu hiệu vi phạm nhiều tội danh trong vụ đại úy công an đứt lìa 2 chân khi truy bắt "cát tặc" - Ảnh 1.

Đại úy công an bị đứt lìa hai chân do bị cuốn vào chân vịt ghe khai thác cát trái phép. Trong ảnh, ghe khai thác cát trái phép của nhóm "cát tặc". Ảnh: Công an tỉnh Vĩnh Long

Trước đó, khuya ngày 23/11, Công an huyện Trà Ôn phân công 4 cán bộ, chiến sĩ tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trong lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản.

Trong quá trình tuần tra, các cán bộ, chiến sĩ phát hiện ghe gỗ không số hiệu do 2 đối tượng đang khai thác cát trái phép tuyến sông Hậu nên ra lệnh dừng để kiểm tra.

Tuy nhiên, các đối tượng ngoan cố, không chấp hành lệnh dừng phương tiện nên các cán bộ, chiến sĩ bắn chỉ thiên. Ngay sau đó, các đối tượng đã lao ghe vào tàu của tổ tuần tra nên 4 cán bộ, chiến sĩ rơi xuống sông.

3 cán bộ, chiến sĩ leo lên được ghe của nhóm đối tượng. Riêng đại úy Ngôi bị cuốn vào chân vịt ghe khai thác cát trái phép dẫn đến đứt lìa 2 chân. Sau vụ việc, cả 2 đối tượng bỏ trốn.

Dấu hiệu vi phạm nhiều tội danh

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, với diễn biến sự việc như trên, trước tiên các đối tượng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Chống người thi hành công vụ được quy định tại Điều 330 Bộ luật hình sự.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý trong vụ việc này là khi lực lượng chức năng yêu cầu kiểm tra, các đối tượng không những không chấp hành mà còn lao ghe vào tàu của tổ công tác dẫn đến 4 chiến sĩ cảnh sát bị hất xuống dưới sông gây hậu quả nghiêm trọng.

Cơ quan điều tra sẽ làm rõ tình huống này để xác định tính chất nguy hiểm của hành vi vi phạm, nếu các đối tượng nhận thức được rằng hành vi này có thể dẫn đến chết người nhưng vẫn cố ý thực hiện hành vi và bỏ mặc hậu quả chết người có thể xảy ra, các đối tượng này sẽ bị xử lý về tội Giết người quy định tại điều 123 Bộ luật hình sự.

Hành vi lao ghe vào tàu của tổ công tác lúc nửa đêm có thể dẫn đến chết người hay không, nhận thức của đối tượng này như thế nào là hai yếu tố quan trọng để quyết định có khởi tố các đối tượng này về tội giết người hay không.

Vấn đề này cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ xác định hành vi khách quan, hậu quả có thể xảy ra và yếu tố nhận thức chủ quan của đối tượng này để xử lý theo quy định.

Ông Cường phân tích, theo quy định của pháp luật, đối tượng thực hiện hành vi nguy hiểm có thể dẫn đến chết người, đối tượng nhận thức được hành vi của mình là có thể tước đoạt tính mạng của người khác nhưng vẫn cố ý thực hiện hành vi nguy hiểm và bỏ mặc hậu quả chết người có thể xảy ra, đây là hành vi giết người.

Trong trường hợp này nếu chứng minh được hành vi có thể dẫn đến chết người, đối tượng nhận thức được hành vi này nhưng vẫn cố ý thực hiện hành vi nguy hiểm, hậu quả nạn nhân không chết là do được cấp cứu kịp thời, nằm ngoài ý chí của đối tượng gây án, cơ quan điều tra có thể xử lý về tội Giết người theo Điều 123 Bộ luật hình sự.

Ngoài hành vi chống người thi hành công vụ, xâm phạm trái pháp luật đến tính mạng, sức khỏe của người thi hành công vụ, cơ quan chức năng cũng sẽ làm rõ hành vi khai thác cát trái phép diễn ra như thế nào, các đối tượng nào có liên quan đến hành vi này để xem xét xử lý triệt để.

Trường hợp hành vi khai thác cát trái phép của các đối tượng thu lợi bất chính từ 100 triệu đồng trở lên, cơ quan điều tra sẽ truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Khai thác tài nguyên trái phép theo Điều 227 Bộ luật hình sự.

Vị chuyên gia cho rằng, ngoài dấu hiệu phạm tội của nhiều tội danh, các đối tượng phạm còn phải bồi thường toàn bộ thiệt hại đã gây ra đối với gia đình nạn nhân.

Thiệt hại bao gồm chi phí cứu chữa, tiền công người chăm sóc, tiền phục hồi sức khỏe và các thiệt hại khác theo quy định của pháp luật.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem