đầu ra

  • Tại Sa Huỳnh (xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ) đang có 35 hộ nuôi hàu. Bà con cho biết nuôi hàu không khó, tiêu thụ dễ, lợi nhuận khá...
  • Nói đến đầu tư làm cái gì đó, mọi người thường nghĩ đơn giản: Đầu tư là đổ tiền vào!
  • Sau hơn 1 năm Hội Nông dân (ND) phát động tận dụng đất trống, vườn tạp để trồng thanh long ruột đỏ. Đến nay nhiều hộ ND xã Trường Xuân B, huyện Thới Lai, TP.Cần Thơ đã bắt đầu có trái bán.
  • "Đến vườn nhà tôi hay mấy hộ bên cạnh cũng trồng rau như “ướp” phân thuốc, vậy mà còn có giấy chứng nhận VietGAP. Mà có giấy chứng nhận VietGAP đấy nhưng chẳng để làm gì vì ra chợ rau nào cũng như nhau hết, miễn sao hàng đẹp là ăn tiền".
  • Hơn 25 năm nay, 48 hộ dân ở tổ 4, thôn Kế Xuyên 1, xã Bình Trung, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, đã thoát nghèo, nuôi con ăn học nhờ trồng rau diếp cá. Địa phương đang xây dựng thương hiệu cho loại rau này.
  • Mô hình hợp tác sản xuất ngô (bắp) giống, ngô thương phẩm có sự bao tiêu đầu ra của các doanh nghiệp tại vùng ĐBSCL đang đem lại hiệu quả cao. Hoạt động chuyển đổi cơ cấu cây trồng nhờ đó cũng được đẩy mạnh.
  • Sinh ra và lớn lên ở vùng quê chè Thái Nguyên (Na Long, xã Hóa Chung, huyện Đồng Hỷ), nhưng chị Nguyễn Thị Thư lại thành công với mô hình trồng bưởi Diễn, với thu nhập mỗi năm trên 70 triệu đồng.
  • Chiều 12.3, ông Hà Hùng - Tổng giám đốc TCty Xây dựng công trình giao thông 5 (Cienco 5) cho biết, ngày 24.3 tới, Cienco 5 sẽ tổ chức phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
  • "Áp dụng một gói kích cầu mà trọng tâm là tháo gỡ đầu ra cho các sản phẩm nông nghiệp hiện nay là điều nên làm và hoàn toàn có thể thực hiện được".
  • Mặc dù giá gà, vịt đang giảm mạnh do ảnh hưởng từ thông tin của dịch cúm gia cầm (CGC), song ở nhiều địa phương vẫn tìm ra các giải pháp để tiêu thụ gia cầm an toàn. Nhờ đó, nhiều hộ nông dân đã vơi bớt khó khăn trong giai đoạn này.