Đại biểu Phạm Khánh Phong Lan: Nhiều doanh nghiệp, người dân muốn đóng góp để chống dịch nhưng đóng góp cũng không dễ

Quỳnh Nguyễn Thứ hai, ngày 29/05/2023 15:49 PM (GMT+7)
Theo ĐBQH Phạm Khánh Phong Lan (TP.HCM) trong đại dịch, việc huy động và quản lý nguồn lực có những bất cập, có rất nhiều doanh nghiệp, người dân có muốn đóng góp nhưng đóng góp cũng không dễ!
Bình luận 0

Chiều 29/5, Quốc hội tiếp tục thảo luận về Báo cáo huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng.

Đại biểu Phạm Khánh Phong Lan - Đoàn ĐBQH TP.HCM cho biết, bà cơ bản thống nhất với bao cáo của Đoàn giám sát.

Theo đại biểu Lan, dịch bệnh Covid-19 vừa qua là phép thử cho thấy hiện trạng và thực lực của ngành y để từ đó có những chính sách phù hợp.

Đại biểu Phạm Khánh Phong Lan: "Chiến thắng xong chúng ta trảm tướng và thay tướng" - Ảnh 1.

Đại biểu Phạm Khánh Phong Lan - Đoàn ĐBQH TP.HCM. Ảnh: Quốc hội

Bà Lan thẳng thắn nhận định "phần nào chúng ta đã tự làm khó mình", bởi trong đại dịch, việc huy động và quản lý nguồn lực có rất nhiều doanh nghiệp, người dân có "tấm lòng vàng" muốn đóng góp nhưng đóng góp cũng không dễ!

"Chúng tôi ở tại tâm dịch TP.HCM, lúc đó cũng đã phải có những lời khuyên cho các cơ sở, doanh nghiệp muốn đóng góp hãy đóng góp bằng hiện vật, đừng đóng góp bằng tiền chúng tôi không xài được. Tất cả những dự đoán đó đã thành sự thật khi về sau này có một loạt hoạt động kiểm tra, thanh tra", bà Lan nói.

Nữ đại biểu đoàn TP.HCM phân tích, về quản lý, chúng ta cũng chưa phân biệt được giữa dịch bệnh chưa gặp lần nào và với dịch Covid-19. Đơn cử như đối với vắc xin, chúng ta may mắn có vắc xin ngoại giao và nguồn vắc xin từ một công ty tư nhân đã thương thảo và có được hợp đồng. Tuy nhiên, không phải lúc nào chúng ta cũng may mắn như vậy. Chúng ta phải làm sao để các nguồn lực được sử dụng một cách chính thức.

"Vấn đề vướng ở đâu, tôi cho rằng chính là ở quy chế đấu thầu. Thảo luận Luật Đấu thầu cũng chưa thấy có giải pháp nào để "gỡ rối", bà Lan nói và bày tỏ lo ngại, dịch bệnh xảy ra chúng ta lsẽ lúng túng.

Vẫn theo đại biểu Phạm Khánh Phong Lan, đối với sử dụng các nguồn lực, điểm nghẽn của chúng ta rất nhiều.

Bà Lan dẫn chứng, lúc đang thiếu vắc xin Covid-19, chúng ta lại không cho phép tiêm dịch vụ để bớt gánh nặng cho bệnh viện công lập. Khi toàn bộ cộng đồng đang sục sôi thiếu thuốc điều trị botulinum, Bộ Y tế lại rất chậm trễ trong việc cấp số đăng ký trong lúc này, mặc dù nó đã có tác dụng ở nước ngoài rồi. Điều đó dẫn đến chúng ta mua bán thuốc ngoài vòng pháp luật, đẩy giá gây thiệt hại cho người dân rất nhiều.

Điều đại biểu Lan thấy báo cáo cần bổ sung đó là vấn đề công bằng giữa xây và chống. Bà Lan đặt câu hỏi: Chúng ta đã quan tâm một cách đúng mức đến việc xây dựng, làm sao để cho ngành y tế mạnh hơn, có thể chống dịch ngay lúc đó và sau này hay chưa?

"Phần xây chúng ta làm rất chậm nhưng chúng ta chỉ tập trung chống thì tôi liên tưởng giống như một bệnh nhân thập tử nhất sinh, đáng ra chúng ta phải bồi bổ để nâng cao thể trạng thì chúng ta chỉ tập trung cắt bỏ phần hoại tử, cho dùng thuốc nặng.

"Trong phòng chống dịch chúng ta đã thu được rất nhiều thành quả, thế giới ghi nhận... Tôi, với tư cách một người dân thấy ngày xưa chiến thắng về được mừng công, còn bây giờ chiến thắng dịch xong chúng ta trảm tướng và thay tướng", bà Lan nói.

Nữ đại biểu nghẹn ngào khi nhắc số lượng cán bộ y tế phải trả giá cho đại dịch này là quá lớn.

Theo bà, toàn bộ công tác giám sát và báo cáo phải làm sao đi vào thực tế, để nếu dịch bệnh quay trở lại chúng ta sẽ đối phó được tốt hơn, sẽ bảo vệ được người dân, sẽ bớt người tử vong. Nếu cứ e dè, sợ hãi, tự làm khó mình như thế này thì không biết chuyện gì xảy ra nếu dịch bệnh quay lại.

"Không chỉ có Covid-19 mà còn nhiều thứ lắm, cho nên tôi mong tất cả những quan tâm, chỉ đạo phải thực tế, ngành y tế phải có những cơ chế thông thoáng. Tôi cũng làm công tác giám sát, tôi đã chứng kiến rất nhiều người rơi nước mắt", bà Lan chia sẻ.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem