Đi chơi, bé 13 tháng bị bò húc văng lên cao

Thứ sáu, ngày 11/02/2011 18:41 PM (GMT+7)
Chiều 9-2, bé TTT (13 tháng tuổi, Củ Chi, TP.HCM) chạy theo bà ngoại ra đường chơi thì bị một con bò đang ăn rông húc văng lên cao. Bé được cấp cứu tại bệnh viện địa phương, sau đó chuyển đến BV Nhi đồng 2.
Bình luận 0

Các bác sĩ cho biết bé bị gãy bốn xương sườn phải (3,4,5,6), trầy xước nhiều chỗ, dập phổi, suy hô hấp.

Trong một sự việc khác, BV Nhi đồng 2 cũng đang cấp cứu cho một em bé nuốt phải một cây đinh ốc dài 3 cm. Trước đó, trong lúc chơi với anh, bé TKS (hai tuổi, Vũng Tàu) có ngậm một cây đinh ốc. Lát sau, người nhà thấy bé khóc to, miệng chảy nhiều máu, tím tái rồi ngất xỉu nên đưa đến bệnh viện địa phương cấp cứu. Kết quả chụp X-quang cho thấy giữa ngực bé có một cây đinh.

Tại BV Nhi đồng 2, sau 3 giờ theo dõi, cây đinh đã di chuyển xuống bụng bé. Đến tối 9-2, bé đã đi tiêu ra cây đinh.

Theo PL TP.HCM
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem