Đi chữa vô sinh, tá hỏa phát hiện mình là... nam giới

Thứ hai, ngày 17/06/2013 14:17 PM (GMT+7)
Đây là trường hợp lưỡng giới giả nam, tức hình thức hoàn toàn phụ nữ nhưng thực chất là nam. Việc bộ phận sinh dục, ngực phát triển như nữ là do bất thường về gene và tuyến thượng thận.
Bình luận 0

Đến Bệnh viện Từ Dũ chữa vô sinh, bệnh nhân 38 tuổi ở TP HCM vừa được các bác sĩ xác định là nam giới bởi "cô" hoàn toàn mang nhiễm sắc thể của đàn ông.

img
Ảnh minh họa từ internet

Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân đến khám hiếm muộn với ngoại hình và bộ phận sinh dục nữ giới, tuy nhiên từ khi trưởng thành đến nay "chị" chưa lần nào có kinh nguyệt.

Nghi ngờ bệnh nhân bị rối loạn phát triển giới tính, các bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ chuyển người bệnh đến khoa Nam học Bệnh viện Bình Dân để làm xét nghiệm. Kết quả cho thấy bệnh nhân mang nhiễm sắc thể XY của nam giới.

Theo thạc sĩ - bác sĩ Mai Bá Tiến Dũng, Trưởng khoa Nam học Bệnh viện Bình Dân, đây là trường hợp lưỡng giới giả nam, tức hình thức hoàn toàn phụ nữ nhưng thực chất là nam. Việc bộ phận sinh dục, ngực phát triển như nữ là do bất thường về gene và tuyến thượng thận.

"Với những bệnh nhân này, do chỉ có bộ phận sinh dục ngoài giống nữ và không có tử cung, buồng trứng nên không thể nào mang thai như phụ nữ bình thường", bác sĩ Dũng cho biết.

Theo VnExpress

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem