đi nhậu

  • Lãnh đạo Công an tỉnh Hậu Giang ngày 21.5 đã chỉ đạo Công an huyện Châu Thành khẩn trương điều tra việc ông Trần Văn Ngọt (SN 1974), Trưởng Công an xã Đông Phước A, huyện Châu Thành, dùng súng hăm dọa người thân và tự bắn vào bụng mình.
  • Ông Sỹ đi nhậu về đòi quan hệ với vợ nhưng bị từ chối. Vợ chồng tranh cãi to tiếng, ông Sỹ lấy dao đâm vợ nhiều nhát khiến người này chết tại chỗ.
  • (Dân Việt) - Thấy 2 cô gái trong nhóm bị chọc ghẹo, nhóm của Linh đã dừng xe cãi nhau với nhóm người chọc ghẹo, dẫn tới đánh nhau và bị nhóm thanh niên lạ đâm nhiều nhát.
  • (Dân Việt) - Ông Phong đi nhậu và có lời qua tiếng lại với ông Hoàng. Bức xúc trước thái độ không tôn trọng của ông Hoàng nên ông Phong “lỡ tay” cầm ly đập vào đầu ông Hoàng làm rách da đầu, chảy máu.
  • Nguyễn Văn Mến có tật… quậy mỗi lần đi nhậu về nên hay bị ông nội la rầy. Đứa cháu không những không nghe mà còn nhẫn tâm chém ông nội thương tích 2 lần.
  • Khuya 19.3, khi đi nhậu về, Nam thấy con gái của chủ khách sạn, 17 tuổi, đứng ở hành lang gần phòng của mình nên dùng vũ lực kéo em vào phòng hãm hiếp.
  • Dân Việt - Thủ thỉ trao đổi trên bàn họp, quan điểm chính trị về cơ bản giống nhau, cùng trượt tuyết, câu cá, bắn bi-a và cả… đi nhậu, bộ đôi quyền quyền lực khiến người ta có suy nghĩ: Nếu ai đó muốn chia rẽ, họ chỉ có … phí sức!
  • Đi nhậu với hai đồng nghiệp cùng công ty, thiếu nữ 15 tuổi đã bị bọn chúng viện cớ đưa vào khách sạn để nghỉ. Đến rạng sáng, thiếu nữ này liền bị hai “yêu râu xanh” khống chế, thay nhau thực hiện hành vi đồi bại.
  • (Dân Việt) - Người cậu bên vợ của anh Dũng rủ anh Dũng đi nhậu rồi bất ngờ đưa anh vào một ngôi nhà hoang trong rừng, bịt mặt, trói tay đánh đập buộc anh Dũng gọi điện thoại về cho bố nhờ trả nợ giùm.
  • (Dân Việt) - Sau khi đi nhậu về, Bùi Anh Đồng có cãi với mẹ về chuyện trả tiền điện. Thấy con ăn nói lớn tiếng với mẹ, ông Bùi Anh Him - cha Đồng, có trách mắng. Đồng liền cầm búa đe dọa cha. Ông Him giật búa thì bị Đồng rút dao đâm trúng mông, sau đó lấy kéo cắt tóc, cắt sứt môi cha, gây thương tích cho cha 10%.