Di tích lịch sử xuống cấp

P.V Thứ hai, ngày 02/03/2015 11:18 AM (GMT+7)
Bạn đọc Nguyễn Hồng ở thị trấn Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ phản ảnh:
Bình luận 0

Di tích lịch sử Tượng đài Chiến thắng sông Lô ở đỉnh đồi Gò Đồn, thuộc khu hành chính Hưng Tiến, thị trấn Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ, được cấp bằng Di tích lịch sử cấp quốc gia năm 1997.

img

Khu vực vệ sinh công cộng tại Tượng đài Chiến thắng Sông Lô ngập cỏ rác. (N.H)

Mới đây, đến tham quan di tích quốc gia này, chúng tôi chứng kiến một thực trạng thật đáng buồn: Cỏ dại mọc chờm cả lên mép đường đi, rác rưởi vứt tứ tung, ngay cả dưới chân tượng đài.

Đặc biệt, tại khu vực vệ sinh công cộng, mùi xú uế bốc lên nồng nặc; bên trong có đủ các thứ rác như bơm kim tiêm, giấy vệ sinh, thậm chí là cả xác súc vật chết... Đã thế, nhà vệ sinh lại không có điện, không có nước, các bức tường đen đúa, cáu bẩn...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem