Đối với đàn ông, dị ứng có thể gây ra các triệu chứng mẩn đỏ, ngứa “cậu nhỏ” và ngứa râm ran xung quanh, nghiêm trọng hơn có thể gây loét; Đối với phụ nữ cũng làm cho vùng kín có cảm giác ngứa và bị đốt cháy, âm đạo sung huyết…
Để ngăn chặn những phản ứng không mong muốn này, cần thực hiện các biện pháp sau:
- Ngừng sử dụng bao cao su, và chọn các biện pháp tránh thai khác.
- Trong khi điều trị và chờ trở lại bình thường, trong vòng 2 tuần tuyệt đối nói không với chuyện ân ái.
- Không sử dụng nước nóng hay xà phòng để vệ sinh, vì bệnh có nguy cơ tăng nặng.
- Có thể dùng thuốc chlortetracycline hoặc thuốc mỡ tetracycline bôi bên ngoài…
- Nên tuân thủ nghiêm ngặt những chú ý và căn dặn của bác sĩ, sau 5-7 ngày là “vũ khí chiến đấu” trở lại bình thường.
Về mặt lý thuyết, việc sử dụng bao cao su là phương pháp dùng để tránh thai hiệu quả lên đến 97%, nhưng một thực tế cho thấy, hiện nay phương pháp này chỉ mới đạt 80% -90% hiệu suất tránh thai. Theo các chuyên gia, có thể vì những lý do sau:
- Sự cố trong quan hệ tình dục có thể xảy ra như va chạm quá mạnh, móng tay…có thể làm rách “vật bảo vệ”.
- Chất lượng bao cao su không đảm bảo, đã bị hỏng từ trước dẫn đến việc có thai không mong muốn.
- Trong quá trình giao hợp, sử dụng bao cao su không đúng cách.
- Việc lạm dụng chất bôi trơn cũng làm giảm công hiệu của bao cao su.
- Lưu trữ bao cao su không đúng cách. Bao cao su khi đã bị tiếp xúc với ánh sáng mạnh, nhiệt độ, độ ẩm và môi trường ozone cũng sẽ mất đi sức mạnh của nó.
Xuân Trang
Theo Xinhua
Vui lòng nhập nội dung bình luận.