Dịch bệnh virus corona là sự trùng lặp 100 năm tái diễn?

Bảo Ngọc Thứ tư, ngày 29/01/2020 11:00 AM (GMT+7)
Nhiều người đang lo sợ virus corona có thể  'đánh dấu đại dịch bệnh thế kỷ cứ sau 100 năm lại lặp lại’.
Bình luận 0

img

Đại dịch hạch ở Marseille năm 1720 giết chết hơn 100.000 người.

Các dịch bệnh hàng loạt dường như bùng phát cứ sau 100 năm hoặc lâu hơn, các nhà lý luận theo thuyết âm mưu đã chỉ ra, dẫn đến lo ngại virus corona sẽ là tác nhân mới nhất tàn phá.

Những người theo thuyết âm mưu lo lắng rằng virus corona có thể giết chết  hàng triệu người - bởi vì đại dịch xảy ra trên thế giới gần như cứ sau 100 năm.

Sự bùng phát virus corona đã làm dấy lên nỗi sợ "Bệnh dịch thế kỷ" sau khi các nhà sử học lưu ý rằng có những trận dịch lớn vào năm 1720, 1820, 1918 và bây giờ họ sợ năm 2020 là năm tiếp theo.

Họ chỉ ra cách thức làm lạnh bắt đầu với Đại dịch hạch ở Marseille năm 1720. Hơn 100.000 người đã chết khi những con ruồi mang bệnh dịch hạch đã đưa thành phố Pháp vào tình trạng bế tắc. Và vào năm 1820, một đại dịch tả đã quét sạch một phần lớn dân số châu Á. 100.000 người đã chết ở Thái Lan, Indonesia và Philippines. Các nhà sử học cho rằng nó được bắt đầu từ nguồn nước ô nhiễm ở các hồ.

Đại dịch thứ ba là cúm Tây Ban Nha năm 1918. Một đột biến của vi-rút H1N1 đã khiến hơn 500 triệu người nhiễm bệnh. Với ít nhất 50 triệu người tử vong, Cúm Tây Ban Nha là ổ dịch siêu vi nguy hiểm nhất trong lịch sử được ghi nhận.

Số người chết vì virus corona hiện nay là 131 người và có ít nhất 5.355 ca nhiễm mới.

img

Trung Quốc tuyên bố tự tin chiến thắng virus corona.

Chủ tịch Trung Quốc, ông Tập Cận Bình cho biết chính phủ sẽ đánh bại loại virus ma quỷ sau khi gặp gỡ người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Ông nói với truyền hình nhà nước: "Virus là một con quỷ và chúng ta không thể để ma quỷ ẩn náu. Trung Quốc sẽ tăng cường hợp tác quốc tế và hoan nghênh sự tham gia của WHO trong phòng chống virus. Trung Quốc tự tin chiến thắng trong cuộc chiến chống lại virus. "

6 trường hợp mới đã được xác nhận tại Trung Quốc ngày 28/1, năm trong số đó liên quan đến một gia đình từ tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc và người thứ  6 từ tỉnh Trùng Khánh.

Đã có 97 trường hợp nghi ngờ coronavirus được thử nghiệm ở Anh, nhưng cho đến nay vẫn chưa có chẩn đoán dương tính.

Các bộ trưởng Anh cho biết họ đang làm việc để đưa công dân Anh ra khỏi tỉnh Hồ Bắc ở Trung Quốc, Thủ tướng Boris Johnson khẳng định chính phủ đang thực hiện mọi thứ có thể.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem