Cập nhật số nạn nhân tử vong vì virus corona ngày 28/1

Bảo Ngọc (Theo Vietnam+, Sputnik) Thứ tư, ngày 29/01/2020 08:55 AM (GMT+7)
Reuters đưa tin, số người tử vong do bùng phát virus corona mới tại Trung Quốc đã tăng lên 131 người, trong bối cảnh nhà chức trách y tế tại tỉnh Hồ Bắc, tâm điểm dịch bệnh viêm phổi do virus nói trên, đã ghi nhận thêm 840 ca nhiễm mới, cho dù Bắc Kinh nhiều lần khẳng định họ tự tin trong việc kiềm chế dịch bệnh này.
Bình luận 0

img

Các bệnh viện ở Vũ Hán đang điều trị cho bệnh nhân nhiễm virus corona.

Trong một thông báo rạng sáng 29/1, nhà chức trách y tế tỉnh Hồ Bắc cho hay đã có thêm 25 người tử vong tính đến hết ngày 28/1.

Với số liệu mới nhất của Hồ Bắc, tổng cộng đã có ít nhất 5.355 trường hợp được xác nhận đã nhiễm virus corona mới tại Trung Quốc.

Trước đó Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc đã ghi nhận tổng cộng 4.515 ca nhiễm tính đến cuối ngày 27/1.

Lo ngại trước nguy cơ virus phát tán, nhiều hãng hàng không đã giảm số chuyến bay tới Trung Quốc, nhiều tập đoàn toàn cầu cũng hạn chế nhân viên đi tới quốc gia này.

CNBC đưa tin Nhà Trắng đã cảnh báo các hãng hàng không Mỹ rằng họ có thể đình chỉ mọi chuyến bay giữa Trung Quốc và Mỹ do bùng phát dịch bệnh.

Trước đó ngày 28/1, thành viên của nhóm chuyên gia thuộc Ủy ban nhà nước về chăm sóc sức khỏe của Trung Quốc thông tin, virus Corona chủng mới chủ yếu lây truyền qua các giọt nhỏ trong không khí, nhưng có thể lây truyền khi dùng tay bẩn chạm vào mắt, trong một số trường hợp, bệnh tự hết mà không có triệu chứng, nhưng chúng có thể lây nhiễm sang người khác.

"Trong thời kỳ đầu, hầu hết các trường hợp bệnh biểu hiện bằng các triệu chứng như sốt, mệt mỏi và ho khan. Những bệnh nhân bị nặng hơn có thể khó thở, đến mức suy hô hấp, tình trạng có thể xấu đi nếu có các bệnh khác", ông Li Sinwan, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm của Trung Quốc, nói trong một cuộc họp ngắn.

Ông nói thêm rằng trong những năm gần đây, số ca mắc bệnh dạng nhẹ đã tăng lên, một số bệnh nhân thậm chí không bị viêm phổi, chỉ bị sốt nhẹ và thỉnh thoảng húng hắng ho khan.

“Hiện tại, đây là một số nét đặc biệt mới mà chúng tôi đang quan sát, chuyên gia cho biết. Vẫn còn một số bệnh nhân không sốt rõ rệt, họ chỉ thỉnh thoảng bị ho khan hoặc thấy mệt mỏi, những người này được phát hiện ra vì họ tình nguyện đi kiểm tra sức khỏe".

Liên quan đến việc truyền virus, chuyên gia nhấn mạnh rằng virus chủ yếu lây truyền qua các giọt trong không khí ở cự ly gần.

"Do đó, mọi người cần đeo khẩu trang, giảm tiếp xúc ở khoảng cách gần, hiện tại, khoảng cách 1-2 mét hoặc 1,5 mét là khoảng cách gần, có thể gây nhiễm bệnh. Có một đặc điểm khác, virus có thể lây truyền qua va chạm, ví dụ nếu dùng tay nhiễm virus và chạm vào mắt thì cũng có nguy cơ bị nhiễm bệnh ", chuyên gia cảnh báo.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem