Dịch Corona: 4.000 người bị cách ly vì hành động của 1 bệnh nhân

Minh Nhật Thứ tư, ngày 05/02/2020 15:30 PM (GMT+7)
Một người đàn ông Trung Quốc bị nhiễm virus Corona đang hứng chịu sự chỉ trích dữ dội của dư luận sau khi có hành động liều lĩnh, vô trách nhiệm khiến hơn 4.000 người có thể từng tiếp xúc với ông này bị cách ly.
Bình luận 0

img

Người nghi nhiễm virus Corona hoặc vừa trở về từ vùng dịch nên tự cách ly để tránh lây nhiễm cho người khác.

Theo Taiwannews, nam bệnh nhân nhiễm virus Corona nói trên đến từ thành phố Tấn Giang ở tỉnh Phúc Kiến. Trước khi phát bệnh, người đàn ông này đã che giấu việc từng đến Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc - nơi dịch Corona bùng nổ từ tháng 12 năm ngoái. Bệnh nhân này đã nói dối với mọi người rằng, ông ta vừa trở về từ chuyến đi du lịch tới Philippines với gia đình.

Ngoài ra, thay vì có ý thức tự cách ly sau khi đến vùng dịch, thì người đàn ông này lại đi khắp nơi quanh thành phố Tấn Giang, tham gia cả tiệc cưới.

Người đàn ông được báo cáo xuất hiện tại một bữa tiệc cưới lớn ở thị trấn Dongshi và một sự kiện công cộng quy mô ở thị trấn Yinglin vào tháng 1. Sự kiện này có sự tham dự của hơn 4.000 người.

Người đàn ông thậm chí còn đi các bàn tiệc chúc rượu trong đám cưới, khiến nguy cơ lây nhiễm virus Corona tăng cao hơn. Hiện 4.000 người đã được kiểm dịch trong đó có 7 người có kết quả dương tính với virus Corona.

Tính đến thứ Tư (ngày 5/2), virus Corona chủng mới bùng lên ở Vũ Hán đã gây bệnh cho 24.324 người ở Trung Quốc với 491 trường hợp tử vong nhưng con số thực tế được cho là cao hơn nhiều.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem