Dịch virus Corona: Ấm lòng đón nhận khẩu trang miễn phí

PV BMT Chủ nhật, ngày 02/02/2020 14:48 PM (GMT+7)
Những ngày qua, trước lo lắng về virus Corona (nCoV), giá khẩu trang, thiết bị y tế phòng chống dịch bệnh Corona bị "thổi" lên tại nhiều địa phương. Nghệ An, Hà Tĩnh không phải trường hợp ngoại lệ. Rất may, đã có nhiều điểm phát khẩu trang miễn phí, người dân cảm thấy ấm lòng, đỡ lo lắng hơn.
Bình luận 0

Tại tỉnh Nghệ An, những ngày qua, khẩu trang bị "làm giá" gấp 2-3 lần giá bán ngày thường, theo khảo sát của Dân Việt, khu vực thành phố Vinh, ngoại thành thành phố Vinh (tỉnh Nghệ An) và tại hiệu thuốc nhiều huyện, thị xã, để mua được khẩu trang rất khó khăn.

Bên cạnh một số cơ sở kinh doanh bất nhẫn lợi dụng tâm lý lo lắng của người dân để hưởng chênh lệch, nhiều nơi tại Nghệ An đã phát miễn phí khẩu trang.

img

Một cửa hàng tại thành phố Vinh (tỉnh Nghệ An) phát khẩu trang miễn phí cho người dân.

Tại ngã tư Chợ thị trấn Đô Lương (huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An), một cửa hàng đã phát miễn phí 1.000 khẩu trang 3 lớp, 4 lớp cho người dân nơi đây. Tại thị xã Thái Hòa, chị Nguyễn Thị Trang chủ một hiệu thuốc tại phường Hòa Hiếu đã phát 1.000 chiếc khẩu trang miễn phí cho người dân. 

"Mong muốn của chúng tôi là bán thuốc cứu người. Chúng tôi không biết làm gì to tát để đóng góp cho cộng đồng nên cấp phát 1.000 khẩu trang cho bà con không lấy tiền" - chị Trang chia sẻ.

img

Cán bộ quản lý thị trường Hà Tĩnh đang đeo khẩu trang cho người dân.

Tại Trung tâm Y tế huyện Tân Kỳ (Nghệ An), đơn vị này đã trích quỹ mua khẩu trang và phát miễn phí cho người bệnh và người nhà bệnh nhân. Với người bệnh đang điều trị cũng như người nhà bệnh nhân đều được hướng dẫn cách rửa tay, đeo khẩu trang đúng cách.

Ghi nhận của Dân Việt, trên địa bàn thành phố Vinh, một số cửa hàng không kinh doanh y tế cũng phát khẩu trang miễn phí cho người có nhu cầu, một điều rất đáng quý.

Ông Trung Thông (Nghi Lộc, Nghệ An) chia sẻ: "Cả ngày hôm qua, tôi chạy đi tới mấy hiệu thuốc để mua khẩu trang đều nhận được câu trả lời không có hàng nữa. Còn 1 cửa hàng có thì họ thét giá tới 180.000 đồng/hộp. Thật may, nhờ có điểm phát khẩu trang miễn phí mà chúng tôi mới có khẩu trang dùng. Tôi cảm thấy ấm lòng".

Tại Hà Tĩnh, số lượng những nơi phát khẩu trang miễn phí khá nhiều. Mấy ngày qua, chị Nguyễn Mỹ Lệ - chủ cửa hàng thuốc Mỹ Lệ (số 201, đường Vũ Quang) đã phát cả nghìn chiếc khẩu trang cho học sinh, người dân.

img

Một em học sinh nhận khẩu trang từ nhà thuốc Mỹ Lệ (Hà Tĩnh).

Cửa hàng thuốc và thiết bị y tế Phương Dung (số 116, đường Hải Thượng Lãn Ông, thành phố Hà Tĩnh), nhà thuốc Dung Thơ (số 81 Hải Thượng Lãn Ông) cũng đã phát miễn phí hàng chục nghìn chiếc khẩu trang cho người dân.

"Chúng tôi muốn góp phần nhỏ hạn chế tình trạng găm hàng, thổi giá, qua đó trang bị cho người dân để đẩy lùi virus nCoV corona" - dược sĩ Uông Phương Dung, chủ hiệu thuốc Phương Dung chia sẻ.

Bệnh viện Đa khoa Hồng Hà tại thị xã Hồng Lĩnh cũng phát 2.000 chiếc khẩu trang miễn phí cho người dân khám bệnh. 

"Sở Y tế Nghệ An đã nắm được những phản ánh của người dân về tình trạng một số nhà thuốc tăng giá khẩu trang y tế gấp nhiều lần. Chúng tôi đã bàn với Cục Quản lý thị trường Nghệ An để xử phạt. Về phía Sở, nếu phát hiện nhà thuốc nào tự ý tăng giá khẩu trang, Sở Y tế sẽ rút phép ngay. Anh em chúng tôi đang đi kiểm tra" - PGS.TS Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Nghệ An cho biết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem