Dịch vụ ăn uống
-
Sở Tư pháp Hà Nội vừa công bố mức xử phạt đối với 15 hành vi vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19, trong đó mức phạt cao nhất lên đến 200 triệu đồng và có thể bị xử lý hình sự với mức phạt tù tối đa đến 20 năm hoặc tù chung thân.
-
Ngoài kinh doanh vận tải bằng phà từ Hà Tiên đi Phú Quốc, Công ty Kim Thủy Lâm của Sâm còn kinh doanh dịch vụ ăn uống, bất động sản...
-
Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 đang cận kề, để đảm bảo cho nhân dân thành phố Sơn La vui Xuân, đón Tết, thành phố Sơn La đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phục vụ nhân dân đón Tết vui tươi, đầm ấm, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm.
-
Tỉnh Bắc Ninh đang khẩn trương điều tra nguyên nhân khiến 157 người dân ở xã Lai Hạ, huyện Lương Tài bị ngộ độc sau khi ăn cỗ khánh thành chùa.
-
Theo các luật sư, Cà Thị Út không thể sử dụng hết 150 mâm cỗ. Công an cần làm rõ lý do của việc đặt nhà hàng làm tiệc rồi "bùng" để có căn cứ xử lý.
-
Các nghiên cứu chỉ ra rằng thành tích phục hồi kinh tế đầy ấn tượng của Trung Quốc là một bức tranh chắp vá, không sát với thực tế.
-
Các khách sạn cung cấp dịch vụ cách ly tập trung ở Hà Nội có giá từ 1,2 triệu đồng/ngày. Một số cơ sở liên kết các dịch vụ khác nên giá phòng có thể lên đến 4 triệu/ngày.
-
Anh Lò Văn Pâng, xã Nà Tấu, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên được mọi người gọi là tỷ phú chân đất. Dám nghĩ, dám làm, anh Pâng là người tiên phong của xã với cách phát triển kinh tế của riêng mình. Với cách làm “độc” không giống ai, nhưng đem lại hiệu quả kinh tế cao, nhiều người đến học tập
-
Chỉ số giá tiêu dùng tháng 8/2020 tăng 0,07% so với với tháng trước và giảm 0,12% so với tháng 12/2019 - đều là mức thấp nhất trong giai đoạn 2016-202.
-
Để thuyết phục người dân ra ngoài và tiêu tiền, Anh trợ giá 50% bữa ăn ngoài trong các ngày đầu tuần tháng 8.