Cô trò vui mừng chuẩn bị được học trong trường mới

Bảo Yến Thứ sáu, ngày 21/10/2022 06:20 AM (GMT+7)
Công trình "Điểm trường mơ ước" Khu Cơn thuộc Trường Mầm non Yên Thắng (xã Yên Thắng, huyện Lang Chánh, Thanh Hóa) đã hoàn thiện sau gần 3 tháng xây dựng.
Bình luận 0

"Việc xây điểm trường Khu Cơn cơ bản hoàn thiện. Trong 1-2 ngày tới, bên thi công sẽ lắp cửa, sau đó các cô giáo trang trí lớp học mới. Như vậy, học sinh mầm non bản Khu Cơn chuẩn bị được học trong ngôi trường khang trang, đẹp đẽ, kiên cố" - Cô Lê Thị Phượng – Hiệu trưởng Trường Mầm non Yên Thắng thông tin với PV Dân Việt về tiến độ xây dựng "Điểm trường mơ ước" Khu Cơn.

Theo cô Phượng, năm học 2022 – 2023, điểm trường Khu Cơn có 33 học sinh với một lớp ghép và một lớp nhà trẻ. Tuy nhiên, vì cơ sở vật chất thiếu thốn nên có khoảng 5 em trong độ tuổi nhà trẻ chưa đến trường.

Những ngày gần đây, các cô giáo đã chuẩn bị các đồ vật để trang trí, người dân trong bản cùng chung tay dọn dẹp vệ sinh, đổ bê – tông sân trường để trường lớp khang trang sẵn sàng đón học sinh.

Học sinh mầm non bản Khu Cơn (Thanh Hóa) sắp được học trường mới - Ảnh 1.

Điểm trường mơ ước Khu Cơn đang dần hoàn thiện. Ảnh: NVCC

"Năm cô giáo được phân công hỗ trợ trang trí phòng học điểm trường bản Khu Cơn. Không kể ngày nghỉ, các cô đã thực hiện cắt hoa cỏ, làm thêm đồ dùng học tập... để khi điểm trường mới được bàn giao và đưa vào sử dụng mọi thứ đều đầy đủ. Lúc đó lớp nhà trẻ sẽ đón thêm các em vào học. Ngày 17/10, người dân trong bản tập trung dọn dẹp vệ sinh điểm trường. Mọi người ai cũng vui mừng khi lớp học mới cho con cháu mình hoàn thiện" – Hiệu trưởng Trường Mầm non  Yên Thắng cho hay.

Trước đó, ngày 22/7, Báo NTNN/Dân Việt phối hợp với Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) xây dựng 2 phòng học, diện tích 133m2 cho cô trò điểm trường Khu Cơn thuộc Trường Mầm non Yên Thắng. Tổng trị giá công trình lên tới 600 triệu đồng.

Điểm trường mầm non Khu Cơn là điểm khó khăn nằm trên bản đồng bào dân tộc Thái (xã Yên Thắng). Đây là xã đặc biệt khó khăn giáp biên giới.

Từ điểm trường chính vào đến điểm Khu Cơn, các cô giáo phải trải qua chặng đường 4Km – 5Km đường đất. Ngày mưa, cô giáo phải đi bộ vào bản.

Những năm qua, cô trò điểm trường phải học nhờ trong phòng học của Trường Tiểu học Yên Thắng. Giờ đây, ước mơ của cô trò về một điểm trường mới, khang trang đang dần thành hiện thực.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem