Diễn biến "nóng" vụ nổ súng bắn nhau giữa trung tâm Quy Nhơn

Thăng Bình Thứ sáu, ngày 03/03/2023 18:27 PM (GMT+7)
Công an đã khởi tố vụ án để điều tra vụ nổ súng giữa trung tâm thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
Bình luận 0

Ngày 3/3, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Định cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng 3 đối tượng liên quan trong vụ nổ súng xảy ra tại TP.Quy Nhơn vào sáng 28/2, để điều tra về tội Gây rối trật tự công cộng.

3 đối tượng gồm: Trần Công Sĩ (SN 1992, trú phường Lê Hồng Phong, TP.Quy Nhơn); Nguyễn Duy Khương (SN 1988) và Nguyễn Thành Qúi (SN 1996), cùng trú thôn Mỹ Điền, thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước (Bình Định).

Diễn biến "nóng" vụ nổ súng bắn nhau giữa trung tâm Quy Nhơn - Ảnh 1.

Nguyễn Duy Khương và Nguyễn Thanh Quí. Ảnh: Công an cung cấp

3 đối tượng đều bị bắt giữ trong vụ dùng súng bắn nhau xảy ra tại ngã tư đường Trần Hưng Đạo - Phan Đình Phùng (TP.Quy Nhơn). Quí là người trực tiếp điều khiển xe máy biển số 77L1-884.74 chở Nguyễn Duy Khương (SN 1988, ở thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước).

Sĩ có hai tiền án về tội Cố ý gây thương tích và Gây rối trật tự công cộng. Khương có tiền án về tội Cướp tài sản. Cả hai đều nghiện ma tuý, đang điều trị ở một trung tâm tại Bình Định. 

Tại cơ quan công an, 2 nghi phạm khai nhận khoảng sáng 28/2, Trần Công Sĩ chạy xe máy trên đường Trần Hưng Đạo, khi gần đến ngã tư Trần Hưng Đạo - Phan Đình Phùng (TP.Quy Nhơn) thì gặp Nguyễn Duy Khương (đang ngồi sau xe máy) đi từ hướng cây xăng Trần Hưng Đạo vượt lên xe của Sĩ.

Thấy Sĩ, Khương liền cầm súng bắn một phát làm Sĩ hoảng sợ lao xe ra giữa ngã tư rồi bị ngã. Khương tiếp tục bắn phát thứ 2 nhưng không trúng.

Diễn biến "nóng" vụ nổ súng bắn nhau giữa trung tâm Quy Nhơn - Ảnh 2.

Hình ảnh vụ nổ súng giữa Quy Nhơn. Ảnh cắt từ clip

Sĩ đứng dậy lấy một vật giống như súng, vừa chĩa về phía Khương vừa bỏ chạy về phía bên đường thì Khương và đồng bọn phóng xe đuổi theo. Khương cầm súng nhảy xuống xe thì Sĩ xông vào định giật súng, Sĩ bị Khương bắn thêm 1 phát nhưng không trúng.

Thấy Sĩ bỏ chạy, Khương lên xe để đồng bọn chở đi về phía đường Bạch Đằng. Sĩ nghĩ Khương hết đạn nên cầm vật giống súng chạy bộ đuổi theo nhưng không kịp nên quay lại lấy xe rời đi.

Tại hiện trường, công an thu giữ 1 mẫu kim loại nghi đầu đạn. Ngoài ra, còn thu giữ được 2 mảnh nhựa ghép nghi của phần báng súng.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem