“Điền kinh, bơi sẽ “gặt vàng” cho đoàn thể thao Việt Nam”

Thành Minh (thực hiện) Thứ bảy, ngày 19/08/2017 07:54 AM (GMT+7)
Sau khi đội bắn cung 3 dây không thể “mở hàng Vàng” tại SEA Games 29, ông Trần Đức Phấn – Phó Tổng cục Trưởng Tổng cục TDTT, Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam (TTVN) tại SEA Games vẫn bày tỏ sự lạc quan khi trao đổi cùng NTNN sáng 18.8 tại trường bắn cung Bukit Jalil…
Bình luận 0

Sau 2 lần “rơi Vàng” cá nhân, đồng đội cung 3 dây nữ, sáng 18.8, bắn cung cũng chỉ được thêm 1 HCĐ đôi nam nữ của Tiến Cương – Kiều Oanh. Ông có cảm thấy lo lắng?

- Trước khi lên đường, đội bắn cung 3 dây đăng ký mục tiêu 1 HCV nhưng sau 3 ngày tranh tài chỉ giành được 2 HCB, 1 HCĐ, như vậy là chưa đạt thành tích như mong muốn. Tuy nhiên, đây cũng là chuyện bình thường trong thi đấu thể thao. Điều quan trọng là các vận động viên (VĐV) của chúng ta đã cố gắng hết sức.

img

Ông Trần Đức Phấn đặt niềm tin vào điền kinh, bơi lội. Ảnh: T.M

Có thể nhận thấy rõ chúng ta phải cố gắng nhiều hơn nữa trong quá trình chuẩn bị, thi đấu để tiếp cận thành tích cao nhất. Qua thi đấu bắn cung, có một vấn đề là VĐV ít được cọ xát, thi đấu những giải lớn nên theo quan sát của chúng tôi, trong quá trình thi đấu tâm lý VĐV rất căng thẳng. Đây cũng là bài học để chúng ta rút kinh nghiệm sau SEA Games 2017, chuẩn bị cho ASIAD 2018.

Đến lúc này, ông đánh giá thế nào về điều kiện cơ sở vật chất, quá trình chuẩn bị cho SEA Games 29 của chủ nhà Malaysia?

- Về cơ bản, cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ được Malaysia chuẩn bị tốt. Một số địa điểm thi đấu, đặc biệt với những môn thể thao Olympic cơ bản như điền kinh, bơi lội đạt tiêu chuẩn quốc tế. Đường chạy ở sân Bukit Jalil rất đẹp, bể bơi rất ổn.

Thời gian qua, trong những ngày đầu tiên đội U22 Việt Nam ở Malaysia đã gặp khó khăn nhất định do việc di chuyển. Tôi tin mỗi một ngày qua đi, công tác chuẩn bị của nước chủ nhà sẽ tốt hơn, đặc biệt sau lễ khai mạc ngày 19.8, rất nhiều môn sẽ đồng loạt khởi tranh.

Về phía đoàn TTVN, ngày 18.8 chúng tôi sẽ đón đoàn thứ 18 sang Malaysia và tạo điều kiện tốt nhất về ăn ở, sinh hoạt cho VĐV với khẩu hiệu “Tất cả vì VĐV”.

Vậy tình trạng sức khỏe của các VĐV trọng điểm trong đó có “kình ngư” Ánh Viên đến lúc này ra sao thưa ông?

- Ánh Viên đã sang Malaysia cách đây vài ngày và đã bước vào tập luyện. Tôi có thể khẳng định rằng tất cả công tác chuẩn bị đối với các VĐV trọng điểm của TTVN đặc biệt là 2 môn điền kinh, bơi cho đến giờ phút này đều đi đúng kế hoạch. Tinh thần của VĐV rất tốt khi họ cảm nhận được điều kiện sân thi đấu, trang thiết bị dụng cụ tập luyện đều tốt. Tôi tin 2 môn điền kinh, bơi đã có sự chuẩn bị tốt nhất để hoàn thành nhiệm vụ (giành từ 10-12 HCV/môn –PV) đặt ra.

Đến lúc này, mục tiêu đầu tiên của đoàn TTVN vẫn là phấn đấu giành 49-59 HCV, phấn đấu vào tốp 3 toàn đoàn. Mục tiêu thứ 2 là cố gắng giành thành tích tốt nhất, nằm trong tốp đầu các môn thể thao Olympic. Đây cũng là nơi để chúng ta rà soát lực lượng VĐV ưu tú chuẩn bị cho ASIAD 2018, Olympic 2010.

Xin cảm ơn ông!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem