Điền kinh Việt Nam kết thúc SEA Games 29 với 17 HCV

An Minh (từ Kuala Lumpur) Thứ bảy, ngày 26/08/2017 20:20 PM (GMT+7)
Ở nội dung tiếp sức 4x400m nữ, bộ tứ Nguyễn Thị Oanh – Hoàng Thị Ngọc – Quách Thị Lan – Nguyễn Thị Huyền đã về đích đầu tiên với thành tích 3 phút 33 giây 40, đoạt HCV. Thái Lan đoạt HCB.
Bình luận 0

Trong phần thi tiếp sức 4x400m nữ, Oanh chạy đầu tiên, tiếp đến là Ngọc, Lan và Huyền chạy nước rút về đích. Suốt cuộc đua các cô gái Việt Nam luôn bỏ cách đối thủ cạnh tranh trực tiếp 20-30m. Đây là tấm HCV thứ 17 của điền kinh Việt Nam tại SEA Games 29.

img

Ở nội dung 4x400m nam, cuộc cạnh tranh vô cùng kịch tính giữa Việt Nam và Thái Lan. Kết quả cuối cùng, đội Việt Nam giành HCB với thành tích 3 phút 07 giây 40, sau Thái Lan (3 phút 07 giây 25).

Như vậy điền kinh Việt Nam đã khép lại SEA Games 29 thành công rực rỡ với 17 HCV, dẫn đầu toàn đoàn, hơn gần gấp đôi số HCV mà Thái Lan đạt được.

Trả lời báo chí tại sân vận động Bukit Jalil sau khi cùng Nguyễn Thị Oanh, Hoàng Thị Ngọc, Quách Thị Lan bảo vệ thành công tấm HCV 4x400m nữ, Nguyễn Thị Huyền - người đã gom đủ "hat-trick Vàng" nói:"Em cảm thấy rất hạnh phúc khi chúng em có thể đóng góp chung vào thành công của điền kinh nước nhà tại SEA Games 29. Mục tiêu của đội đặt ra là từ 10-12 HCV nhưng đã vượt chỉ tiêu 5 HCV. Điều đặc biệt là từ cự ly 100m đến 5000m, nữ Việt Nam đều giành hết HCV. Em hy vọng trong tương lai, điền kinh Việt Nam sẽ khẳng định được mình trên đấu trường châu lục, trước khi nghĩ tới chuyện vươn ra biển lớn thế giới”.

Về phần mình, HLV Vũ Ngọc Lợi - người ghi dấu ấn trong 7-8 HCV của điền kinh Việt Nam tại SEA Games 29 bày tỏ: "Bao năm làm nghề, tôi cảm thấy vinh dự vô cùng khi cùng điền kinh Việt Nam lần đầu tiên qua mặt được Thái Lan để dẫn đầu toàn đoàn tại một kỳ SEA Games. Tất cả những tấm huy chương đều rất tuyệt vời, thể hiện nỗ lực, bản lĩnh, ý chí của các VĐV. Nhưng tôi bất ngờ nhất với tấm HCV 4x100m nữ. Thành công nằm ngoài mong đợi của chúng tôi và trong thời gian tới, điền kinh sẽ tiếp tục chuẩn bị thật tốt cho ASIAD 2018 và hướng tới Olympic 2020".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem