điện lực việt nam
-
Do thiếu điện đang cấp bách, Tập đoàn Điện lực quốc gia Việt Nam (EVN) đề nghị trước mắt ngừng toàn bộ nhà máy đạm Cà Mau và đạm Phú Mỹ để nhường khí cho sản xuất điện từ nay cho đến hết tháng 5.
-
Song song với việc yêu cầu các tổ chức, cá nhân tiết kiệm điện, UBND TP HCM đề nghị ngành điện TP hạn chế tối đa việc ngừng, giảm cung cấp điện vào ban đêm và thời gian cao điểm nắng nóng trong ngày, trừ những trường hợp bất khả kháng.
-
Theo ông Võ Quang Lâm - Phó tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), giá điện tăng 3% mới chỉ tăng thêm dự kiến hơn 8.000 tỷ đồng doanh thu, còn hơn 18.000 tỷ đồng trong khoản lỗ hơn 26.200 tỷ đồng năm 2022 vẫn còn đó.
-
Theo TS Hà Đăng Sơn, Giám đốc Trung tâm Năng lượng và tăng trưởng xanh, quy hoạch điện VIII được phê duyệt đúng thời điểm, tạo cơ hội gỡ khó cho ngành điện cũng như các dự án điện tái tạo đang kêu cứu.
-
Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam (EVN) vừa phát đi thông báo đề nghị tiết kiệm điện ở cơ quan hành chính, chiếu sáng công cộng, thậm chí cả bệnh viện, trường học do tình trạng thiếu nước thuỷ điện.
-
Trong thông điệp cứng rắn về tình hình cung ứng điện, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên khẳng định bằng mọi cách không để xảy ra thiếu điện. Ông nhấn mạnh nếu để thiếu điện do chủ quan, sẽ xử lý cá nhân, tổ chức.
-
Cơ quan quản lý cần tăng cường kiểm tra, giám sát để tránh tình trạng lợi dụng giá điện tăng nhằm đẩy giá dịch vụ, hàng hóa thiết yếu tăng theo
-
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, nguy cơ miền Bắc sẽ thiếu hơn 4.900MW. Tập đoàn này tính đến phương án cắt giảm phụ tải trong trường hợp cực đoan.
-
Chia sẻ với báo chí bên lề họp báo về việc tăng giá điện 3% từ ngày 4/5, ông Võ Quang Lâm, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết, để cân đối tài chính của EVN, phương án tăng giá điện phải là 17%.
-
Giá điện bán lẻ tăng lên 55,9 đồng/kWh từ ngày 4/5 dấy lên lo ngại hoá đơn tiền điện của người dân sẽ tăng cao, nhất là trong bối cảnh bắt đầu mùa nắng nóng đầy khắc nghiệt.