Diện mạo Phố Việt Nam đầu tiên trên thế giới tại Thái Lan

Minh Tâm Thứ năm, ngày 21/12/2023 19:27 PM (GMT+7)
Phố Việt Nam (Vietnam Town) là mô hình đầu tiên trên thế giới được xây dựng tại tỉnh Udon Thani, Thái Lan. Tuyến phố này hầu hết là người Việt và sẽ là nơi giới thiệu ẩm thực, hàng hóa, bản sắc văn hóa Việt Nam.
Bình luận 0

Đi vào hoạt động gần 2 tuần nay, phố Việt Nam tại Thái Lan thu hút sự quan tâm đông đảo của người dân trong nước và kiều bào, nhất là người Việt tại tỉnh Udon Thani.

Diện mạo Phố Việt Nam đầu tiên trên thế giới tại Thái Lan- Ảnh 1.

Phố Việt là mô hình đầu tiên trên thế giới tại Thái Lan. Ảnh: BTC

Tỉnh Udon Thani được coi là thủ phủ của người Thái gốc Việt với hơn 60.000 người. Trải qua hơn 70 năm hình thành và phát triển, cộng đồng người Thái gốc Việt ở tỉnh hiện sống gắn bó với nhau và vẫn duy trì những nét văn hóa truyền thống của dân tộc cùng tinh thần hướng về quê hương.

Đây cũng là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng sống, mở trường dạy chữ và truyền thụ tri thức cách mạng cho bà con và cán bộ Việt kiều vào những năm cuối thập niên 20 của thế kỷ trước.

Hiện cộng đồng người Thái gốc Việt tại Udon Thani ngày càng lớn mạnh và đóng một vai trò ngày càng quan trọng trong đời sống xã hội của tỉnh. Bởi vậy, ý tưởng về việc thành lập một khu phố Việt Nam tại tỉnh Udon Thani đã được Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan nỗ lực thúc đẩy và nhận được sự ủng hộ tích cực từ phía chính quyền tỉnh, thành phố Udon Thani.

Diện mạo Phố Việt Nam đầu tiên trên thế giới tại Thái Lan- Ảnh 2.

Phố Việt Nam được hình thành tại khu chợ Việt trung tâm thành phố với 99% cư dân là người gốc Việt sinh sống và kinh doanh, mang đậm bản sắc dân tộc Việt Nam. Ảnh: BTC

Phố Việt Nam được hình thành tại khu chợ Việt trung tâm thành phố với 99% cư dân là người gốc Việt sinh sống và kinh doanh, mang đậm bản sắc dân tộc Việt Nam. Nằm tại ngõ 2, đường Si Suk, khu phố người Việt hiện diện các cửa tiệm có thực đơn ghi bằng tiếng Thái và tiếng Việt, niêm yết giá cả rõ ràng.

Đặc biệt, toàn bộ thiết kế cho mô hình phố Việt Nam này do nhóm kiều bào thuộc công ty thiết kế enCity urban solutions thực hiện và tặng cho dự án.

Chia sẻ về mô hình phố Việt Nam tại Thái Lan, chị Vương Thùy Dương, đại diện nhóm thiết kế enCity bày tỏ sự may mắn vì góp một phần nhỏ vào dự án có ý nghĩa như vậy. "Tôi thấy vui và cảm động khi được nghe các cô, các chú, các bác người Việt tại Thái kể chuyện, được hiểu thêm một phần lịch sử của kiều bào; từ chuyện "nở hoa" đóng góp kháng chiến, chuyện khu di tích Bác Hồ, chuyện những người giáo viên vẫn duy trì và dạy tiếng Việt cho những thế hệ sau, chuyện thời ngày xưa khu phố này có chỗ để các cô các dì chơi "vô-lây", hay là những mong muốn và gắn bó của mỗi người với tương lai của phố Việt…", chị Dương kể.

Diện mạo Phố Việt Nam đầu tiên trên thế giới tại Thái Lan- Ảnh 3.

Con phố được thiết kế đậm nét văn hóa truyền thống của quê hương Việt Nam. Ảnh: BTC

Chị Dương cho biết, đa số người dân tại con phố này là người gốc Việt đang sinh sống và kinh doanh. Khi nghiên cứu và thiết kế, nhóm đã cố gắng gìn giữ những thói quen, đặc trưng và phù hợp với cuộc sống của những người dân tại khu phố.

"Các đề xuất mới từ màu sơn, chỗ ngồi chia sẻ và trang trí đường phố đều được khảo sát và đồng thuận của cộng đồng địa phương", chị nói.

Thiết kế của Phố Việt lấy cảm hứng từ các tinh hoa văn hóa Việt Nam của 2 miền Nam-Bắc; từ các hoa văn, họa tiết truyền thống, đến những giàn hoa giấy đặc trưng, và kiến trúc hiện nhà, hè phố - vốn là không gian cộng đồng, thương mại quan trọng của người Việt Nam.

Diện mạo Phố Việt Nam đầu tiên trên thế giới tại Thái Lan- Ảnh 4.

Những món ăn của Việt Nam được giới thiệu tại con phố này. Ảnh: Hội người Việt Nam tại Thái Lan

Theo định hướng hiện tại và cả trong tương lại, đây sẽ là nơi để tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật, âm nhạc, trang phục truyền thống, các hoạt động thương mại cả ban ngày và ban đêm – ưu tiên các sản phẩm ẩm thực, thủ công và hàng hóa đậm sắc Việt Nam. Một phần không gian cũng được dành cho các trò chơi và hoạt động truyền thống của Việt Nam như đá cầu, kéo co, ô ăn quan, xếp gỗ, nặn tò he… để mọi lứa tuổi đều có thể tham dự và chia sẻ niềm vui.

"Cộng đồng người Việt tại Udon Thani rất giàu bản sắc, chủ động nắm bắt cơ hội và quảng bá hình ảnh Việt Nam. Xuyên suốt quá trình đó, kiều bào đã chủ động biến khu phố mình sống trở thành chợ ẩm thực cuối tuần để quảng bá hương vị quê hương, cũng như cất dựng cổng của khu phố người Việt", chị Dương cho biết.

Diện mạo Phố Việt Nam đầu tiên trên thế giới tại Thái Lan- Ảnh 5.

Từ những quầy hàng ban đầu, hiện hoạt động thương mại ẩm thực đã kéo dài ra cả con phố. Ảnh: BTC

Từ những quầy hàng ban đầu, hiện hoạt động thương mại ẩm thực đã kéo dài ra cả con phố. Kế hoạch thành lập ban quản lý phố người Việt cũng đang trên đà triển khai. Song đó, các công tác cải tạo không gian, thêm chỗ ngồi, chống nắng, trồng cây hoa, tạo chỗ chơi cho trẻ em, kết nối với nghệ sĩ trong và ngoài nước để triển khai các bích họa chủ đề văn hóa Việt Nam cũng đang được xúc tiến.

"Với sự đồng hành và gắn bó của cộng đồng, tôi hy vọng phố Việt sẽ ngày càng hoàn thiện và mở rộng, góp phần thúc đẩy thêm du lịch của địa phương, làm giàu thêm văn hóa bản địa, trở thành niềm tự hào của bà con ta và cũng là biểu tượng sinh động của tình hữu nghị, sự hòa hợp, gắn bó giữa người dân tỉnh Udon Thani và cộng đồng người Thái gốc Việt tại đây", chị Dương bày tỏ.

Diện mạo Phố Việt Nam đầu tiên trên thế giới tại Thái Lan- Ảnh 6.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại Phố Việt Nam ở Udon Thani. Ảnh: BTC

Diện mạo Phố Việt Nam đầu tiên trên thế giới tại Thái Lan- Ảnh 7.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh đây là Phố Việt Nam đầu tiên và duy nhất trên thế giới hiện nay. Ảnh: BTC

Hôm 9/12, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái Lan, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, lãnh đạo chính quyền tỉnh Udon Thani và đại diện các hội đoàn người Việt tại Udon Thani đã cắt băng khai trương Phố Việt Nam (Vietnam Town).

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh đây là Phố Việt Nam đầu tiên và duy nhất trên thế giới hiện nay. Ông cũng bày tỏ vui mừng tới thăm Udon Thani, cảm nhận không khí vui tươi, phấn khởi như ngày Tết của đông đảo bà con kiều bào, đồng thời nhấn mạnh, việc khai trương Phố Việt Nam sẽ ghi thêm một dấu ấn Việt Nam trên đất nước bạn.

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng rằng thời gian tới phố sẽ phát triển các hoạt động kinh doanh, văn hoá, du lịch, từ đó, trở thành điểm đến của cộng đồng người Việt tại Thái Lan cũng như bà con trong nước khi tới Thái Lan và thu hút khách du lịch, không chỉ góp phần vào việc phát triển kinh tế của bà con mà còn góp phần thúc đẩy thêm du lịch của địa phương, làm giàu thêm văn hóa bản địa.

Ngoài sự đóng góp, ủng hộ của các cá nhân, doanh nghiệp, chính quyền thành phố Udon Thani đã quyết định dành 3 triệu Baht (hơn 2 tỷ đồng) để chỉnh trang khu Phố Việt Nam trong suốt một năm qua.

Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phan Chí Thành khẳng định đây là biểu hiện sinh động của tình hữu nghị, tình cảm của người dân Udon Thani đối với những người gốc Việt sinh sống tại tỉnh cũng như tình hữu nghị truyền thống giữa hai nước Việt Nam và Thái Lan.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem