Điện về Lũng Cắm

Chủ nhật, ngày 27/05/2012 09:25 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Điện lưới quốc gia đã về đến xã Huy Giáp (huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng). Bản Lũng Cắm cách trung tâm xã có 3km mà ngành điện không cố...
Bình luận 0

Điện đã chạy qua bản để đi xã bên mà không “trỉa” xuống một nhánh dây cho dân Lũng Cắm. Gần 20 năm chờ đợi “cái điện”, muốn xem ti vi phải đi ra xã, sạc cái điện thoại cũng phải ra xã, bà con thèm có điện, buồn lắm.

Sau Tết Nguyên đán Nhâm Thìn, 29 hộ người Mông và 7 hộ người Dao ở Lũng Cắm họp bàn, quyết đi kéo điện về. Mỗi nhà bán bò, lợn, gà lấy 60 triệu đồng mua dây điện, nhà nào chưa có thì “cho vay, không lãi, bao giờ có trả" - Trưởng bản Thào A Quả tuyên bố.

Lòng dân đã quyết, dây điện được mua về, thế là đủ. Cả bản xúm vào làm 10 ngày, ngành điện đã đồng ý vào lắp công tơ điện... Thế là người Lũng Cắm thoát cái cảnh thèm điện.

img
Gần 20 năm chờ đợi, 10 ngày quyết tâm, dân Lũng Cắm tiếc là sao không nghĩ ra sớm hơn.
img
Trưởng bản Thào A Quả thiết kế đường dây ngay trên mặt đất.
img
“Phải kéo khỏe như kéo vợ, điện nó mới về”.
img
Những phụ nữ Mông, Dao chung tay cùng cánh đàn ông.
img
Thợ đường dây bất đắc dĩ.
img
Thi công đường điện qua nương ngô.
img
 
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem