Điều cần làm rõ trong vụ nữ sinh lớp 9 bị xâm hại tập thể ở Thái Bình

DV (tổng hợp) Thứ năm, ngày 11/10/2018 10:04 AM (GMT+7)
Luật sư cho rằng Công an tỉnh Thái Bình cần làm rõ nữ sinh lớp 9 có hay không tự nguyện, có bị đe dọa hay ép buộc khi tố một nhóm người đàn ông xâm hại tình dục mình.
Bình luận 0

Như Dân Việt đã đưa tin: 4 bị can đã bị bắt trong vụ dâm ô tập thể nữ sinh học lớp 9 ở Thái Bình. Vụ xâm hại tình dục trẻ em này đã gây xôn xao dư luận. Nguy hiểm hơn nữa, các đối tượng bị khởi tố trong vụ án này đều là những người có học thức, địa vị xã hội, thậm chí có cả người đang công tác trong ngành công an.

Theo Zing: Dưới góc độ pháp lý, luật sư Trần Tuấn Anh (Giám đốc Công ty luật Minh Bạch) chia sẻ với PV một số điều bất thường, cần được làm rõ trong vụ án.

img

Luật sư Trần Tuấn Anh. Ảnh: Zing

Theo luật sư Trần Tuấn Anh: Công an tỉnh Thái Bình khởi tố 4 bị can cho thấy cơ quan điều tra đã có căn cứ để điều tra dấu hiệu của các tội Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi và Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi. Trong vụ án này, chắc chắn đã có hành vi giao cấu với bé gái nên cơ quan công an mới khởi tố tội danh này.

Nội dung vụ án cho thấy bé gái mới 14 tuổi ở trong căn phòng cùng những người đàn ông trên. Ở đây, cần xem xét đến yếu tố có hay không việc cháu bé tự nguyện? Ranh giới giữa tội Hiếp dâm trẻ em và tội Cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi hay tội Giao cấu nói trên, chỉ khác nhau ở ý chí tự nguyện của bị hại.

Với trường hợp của nữ sinh lớp 9 là nạn nhân vụ án, khó có thể tin rằng cháu bé đã tự nguyện ở cùng phòng với 4 người đàn ông lớn tuổi hơn mình, trong suốt khoảng thời gian kéo dài ngày này qua ngày khác. Ngoài ra, đối với một người có tâm lý bình thường, không bị mất năng lực hành vi hoặc mất khả năng nhận thức, rất khó để người đó đồng ý tự nguyện giao cấu với 3 người và có hành vi dâm ô với một người đàn ông khác, trong cùng một thời điểm.

Do đó, cơ quan điều tra cần phải làm rõ những tình tiết đó.

img

Khách sạn nơi cơ quan công an trích xuất camera tìm bằng chứng phạm tội. Nguồn: VNN

Sau khi vụ án xảy ra, dư luận rất bàng hoàng, bức xúc với hành vi xâm hại tình dục trẻ em của 4 bị can. Vụ án cho thấy nhóm người này coi thường pháp luật, đã dùng quyền lực và vị thế của bản thân để xâm hại trẻ em một cách có tổ chức.

Trong vụ án này, nếu chứng minh được các bị can đã có hành vi áp bức về tinh thần, vật chất hoặc dùng thủ đoạn khác (như cho trẻ dùng chất kích thích, lấy lý do phụ thuộc nào đó như cha mẹ, người nuôi dưỡng…) gây áp lực để ép nạn nhân giao cấu hay dâm ô, thì đã có dấu hiệu của tội Cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. Trường hợp dùng lời lẽ đe dọa làm cho nạn nhân sợ và tin rằng điều đe dọa sẽ xảy ra, buộc nạn nhân phải đồng ý thì có dấu hiệu tội Hiếp dâm trẻ em.

Nếu nhóm bị can phạm các tội Cưỡng dâm hay Hiếp dâm trẻ em, có tình tiết tăng nặng là nhiều người cùng thực hiện hành vi, thì họ đối diện khung hình phạt cao nhất là án tử hình, theo Bộ luật hình sự 2015. Trong khi đó, mức án của tội Giao cấu hoặc Dâm ô chỉ từ 1-5 năm.

Do đó, Công an tỉnh Thái Bình cần làm rõ tình tiết nạn nhân có bị nhóm người xâm hại đe dọa?

Đối với vụ án xảy ra tại TP.Thái Bình, hậu quả để lại vô cùng lớn. Xét về nguyên nhân, có thể thấy rằng 4 bị can dù có địa vị, có điều kiện về kinh tế nhưng hành xử phi đạo đức, sống buông thả bản thân dẫn đến coi thường pháp luật.

Theo luật định, việc bồi thường cho người bị hại trong các vụ án hình sự do các bên tự thỏa thuận với nhau, các cơ quan tố tụng không giải quyết.

Bồi thường cho bị hại thể hiện sự ăn năn của người phạm tội, mong muốn được khắc phục hậu quả do họ gây ra. Tuy nhiên, gia đình nạn nhân có quyền chấp nhận hoặc từ chối mức bồi thường.

Động thái bồi thường không làm mất đi trách nhiệm hình sự của bị can. Đó chỉ là một tình tiết giảm nhẹ để làm căn cứ lượng hình trong quá trình xét xử.

img

Ngôi trường nơi nữ sinh theo học trước khi xảy ra vụ việc. Nguồn: VNN

Như Dân Việt đã đưa tin: Ngày 4.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Thái Bình đã ra Quyết định khởi tố bị can số 336, lệnh bắt bị can để tạm giam số 25 đối với Phạm Văn Lam (46 tuổi, phường Tiền Phong, TP.Thái Bình; nguyên Phó phòng Cảnh sát kinh tế Công an Thái Bình) về tội Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, quy định tại khoản 1, Điều 145 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Thái Bình đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Phạm Như Hiển (tên gọi khác là Phạm Như Kiểm, 44 tuổi, khu đô thị Kỳ Bá, TP.Thái Bình); Từ Minh Tuyên (SN 1971, phường Trần Hưng Đạo, TP.Thái Bình); Phạm Đức Việt (44 tuổi) về tội Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, quy định tại khoản 1 Điều 145 Bộ luật Hình sự và tội Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi quy định tại khoản 1 Điều 146 Bộ luật Hình sự.

Trước đó nữa, theo VNN, ngày 2.9, Công an TP.Thái Bình nhận được đơn trình báo của gia đình nữ sinh lớp 9 mất tích nhiều ngày sau khi đi chơi cùng bạn.

Mấy ngày sau, nữ sinh trở về trong trạng thái sức khỏe suy kiệt, có biểu hiện bất thường về tâm sinh lý. Sau đó, nữ sinh kể với gia đình rằng mình bị nhóm người nêu trên xâm hại tình dục.

Theo VNE, sau khi vụ việc xảy ra, nhóm Kiểm thương lượng xin bồi thường song gia đình nữ sinh từ chối và tố cáo sự việc.

Luật sư nói về vụ 4 người đàn ông xâm hại tình dục nữ sinh. Nguồn: Zing

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem