Người xưa kể lại, sau khi Điêu Thuyền được sinh ra, hoa đào hoa hạnh nơi đó trong vòng ba năm đua nở. Có lần khi Điêu Thuyền đang bái nguyệt, Hằng Nga trên cung trăng vì tự thấy mình không đẹp được bằng Điêu Thuyền nên đã lặng lẽ giấu mình sau đám mây.
Nhiều nhận định cho rằng Điêu Thuyền chính là “nữ tướng” mạnh nhất thời Tam Quốc. Và điều này là hoàn toàn có cơ sở nếu biết rằng, Điêu Thuyền khiến Đổng Trác và Lã Bố bất hòa, dẫn đến sự nghiệp xưng bá thiên hạ tiêu tan.
Nhiều nhận định cho rằng Điêu Thuyền chính là “nữ tướng” mạnh nhất thời Tam Quốc. Và điều này là hoàn toàn có cơ sở nếu biết rằng, Điêu Thuyền khiến Đổng Trác và Lã Bố bất hòa, dẫn đến sự nghiệp xưng bá thiên hạ tiêu tan.
Điêu Thuyền người từng làm khuynh đảo “Tam quốc diễn nghĩa”, nàng là một người xinh đẹp, nhưng "hồng nhan thì bạc phận". Số phận của nàng cũng bi thương đến cực độ
Tây Thi, Điêu Thuyền, Vương Chiêu Quân, Dương Quý Phi, mỗi người mỗi vẻ, tài sắc vẹn toàn nhưng đại bộ phận thơ ca, sách sử và dân chúng đều ngầm xếp hạng Tây Thi là "hoa hậu".