điều tra bổ sung
-
Hồ sơ liên quan đến CEO Công ty CP Đại Nam (Bình Dương) Nguyễn Phương Hằng tiếp tục được VKSND TP.HCM đề nghị trả để điều tra bổ sung vì chưa xác thực được tiến sĩ luật Đặng Anh Quân có vu khống, xuyên tạc trong những buổi liverstream cùng bà Hằng.
-
Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung chuyển sang Viện KSND TP.HCM đề nghị truy tố vụ án đường dây đánh bạc 87.000 tỷ đồng với 43 đối tượng.
-
Ngày 15/12, TAND TP.HCM thông báo hoãn phiên tòa, trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án “đánh bạc”, “tổ chức đánh bạc” trong sới bạc quy mô “khủng” ven đại lộ Võ Văn Kiệt (quận 6, TP.HCM) đối với 45 bị cáo.
-
CEO Công ty CP Đại Nam (Bình Dương) Nguyễn Phương Hằng tiếp tục bị Cơ quan CSĐT gia hạn tạm giam để điều tra bổ sung theo yêu cầu của VKSND TP.HCM.
-
Liên quan đến vụ 13 Công an phường Phú Thọ Hòa (quận Tân Phú) lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã chuyển toàn bộ hồ sơ đến Viện kiểm sát Nhân dân tối cao thụ lý theo thẩm quyền.
-
Luật sư của gia đình nạn nhân (bé V.A) trong phiên xét xử sáng nay tiếp tục đề nghị HĐXX đổi tội danh với Nguyễn Dương Trung Thái (cha ruột bé V.A) vì cho rằng trừng cầu giám định thương tích chưa hợp lý.
-
Sáng nay (25/11) phiên tòa xét xử vụ bé V.A ở quận Bình Thạnh (TP.HCM) bị “mẹ kế” Nguyễn Võ Quỳnh Trang bị bạo hành dẫn đến tử vong diễn ra tại Tòa gia đình và người chưa thành niên (TAND TP.HCM). Phía bên ngoài tòa rất đông người dân đã đến từ sáng sớm để dõi theo phiên tòa.
-
Nguồn tin của Dân Việt xác nhận CEO Nguyễn Phương Hằng (51 tuổi, CEO Công ty CP Đại Nam, Bình Dương), có đơn gửi Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, Viện KSND TP.HCM xin được tại ngoại để điều trị bệnh.
-
Nguồn tin của Dân việt xác nhận, TAND quận 1 trả hồ sơ để điều tra bổ sung, làm rõ một số nội dung vụ án Trang Nemo và 4 đồng phạm về tội “Gây rối trật tự công cộng”.
-
Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đã ban hành kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP.HCM, tiếp tục đề nghị truy tố Nguyễn Thái Luyện (36 tuổi, ngụ Gia Lai, Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba) và 22 đồng phạm về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “rửa tiền".