Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Thực tế, không phải nạn nhân bị buôn bán bóc lột tình dục nào cũng nhận được sự hỗ trợ như S. Thiếu sự hỗ trợ, hỗ trợ sai phương pháp khiến tổn thương tâm lý của các nạn nhân càng nặng nề… vì vậy, không ít người đã tìm đến cái chết.
Những trang viết đầy tâm sự của M.T.S trong lớp học kỹ năng “Tìm lại hệ giá trị cho bản thân”
80% nạn nhân gặp sang chấn phức tạp
Nạn nhân M.T.S (16 tuổi Lào Cai) là 1 trong hơn 10 nạn nhân của nạn buôn bán người hiện đang được trú ngụ tại ngôi nhà bình yên (NNBY).
Tại đây, S cùng nhiều bạn khác được hỗ trợ tâm lý và dạy các kỹ năng sống cơ bản. Ngoài ra, nạn nhân còn được tham gia học nghề, học vẽ, học nấu cơm, đi giã ngoại… tất cả đều nhằm mục đích “Tìm lại giá trị sống” cho bản thân nạn nhân.
Trường hợp của M.T.S là một nạn nhân đặc biệt. Bản thân S là nạn nhân của cả một chuỗi những nỗi đau. Từng bị bạo lực gia đình, bố dượng lạm dụng tình dục, người yêu lừa bán cô sang Trung Quốc làm gái bán dâm, chịu cảnh hơn 1000 ngày làm “nô lệ tình dục” nên những sang chấn của cô được liệt vào hàng phức tạp và khó điều trị nhất.
Tại NNBY, cô được các chuyên gia tâm lý tư vấn, trị liệu tâm lý kết hợp dạy những kỹ năng sống để tìm lại giá trị của bản thân. Bên canh đó, NNBY còn giới thiệu cô tới điều trị kết hợp tại Bệnh viện tâm thần Trung ương. Bằng kỹ thuật trị liệu phân tâm, kết hợp dùng thuốc trợ lực, an thần, tinh thần của H đã dần được phục hồi. Cô đã có niềm tin hơn cuộc sống và hiện giờ cô đang tham gia học nghề may tại Hà Nội.
Theo bà Bích, đây chỉ là một trong số ít những trường hợp được hỗ trợ điều trị thành công. Đa số các nạn nhân gặp phải sang chấn tâm lý phức tạp thường không thể phục hồi. Khi tái hòa nhập nếu bị gia đình ghẻ lạnh, hàng xóm kỳ thị thì các chấn thương này lại bùng phát.
Thiếu hỗ trợ tâm lý
Bà bích cho rằng tâm lý trị liệu chính là hệ thống các phương pháp, kỹ thuật được nhà tâm lý sử dụng nhằm cải thiện sức khỏe, tinh thần, tháo gỡ các trở ngại trong cảm xúc và hành vi của nạn nhân trong cuộc sống. Làm tốt khâu này, các nạn nhân mới có thể hòa nhập cộng đồng.
Trên thực tế, không phải nạn nhận nào cũng nhận được sự hỗ trợ toàn diện. Thông tin từ Trung tâm Bảo vệ và Phát triển nghề nghiệp Kredtakarn (tỉnh Nontaburi, Thái Lan) cho biết họ đã từng tiếp nhận một nạn nhân đến từ Việt Nam khi cô này mới 16 tuổi. Nhưng ở đây, cô chỉ nhận được hỗ trợ cơ bản về nơi trú ngụ, đồ ăn mà không được nhận thêm bất kỳ hỗ trợ nào trong suốt thời gian cư trú gần 4 năm tại đây. Sau một loạt những sang chấn gặp phải, cô chỉ biết khóc, đôi lúc còn điên loạn và có ý nghĩ muốn chết.
Nghiên cứu “hậu buôn bán người” ở khu vực tiểu vùng Sông Mê Kông do UNIAP và UNICEF và một số tổ chức quốc tế thực hiện cuối năm 2013 đã cho thấy một thực trạng chung. Đa phần nạn nhân đều thuộc nhóm đối tượng dễ bị tổn thương, từng gặp các vấn đề về ức chế tâm lý trước đó. Phần nhiều đều là nạn nhân của cái nghèo, bạo lực gia đình, lạm dụng tình dục… Báo cáo này cũng chỉ ra rằng, chỉ có rất ít số nạn nhân trên thực tế nhận được hỗ trợ.
Bà Vũ Thị Thu Phương - Điều phối Dự án Quốc gia về hợp tác phòng chống buôn bán người của Liên Hợp Quốc (UN-ACT) thì cho biết: Hiện có tới gần 25% số nạn nhân được khảo sát theo báo cáo trên không nhận được bất cứ hình thức hỗ trợ nào từ nước nguồn lẫn nước đến (nước bị bán và nước mua). Chỉ có 44% số nạn nhân được hỗ trợ ở nước đến và 81% được hỗ trợ ở nước nguồn, nhưng là hỗ trợ không toàn diện.
Ảnh đồ họa infographic về tình hình buôn bán người tiểu vùng sông Mê Kông
“Mặc dù gặp phải sang chấn rất phức tạp, nhưng chỉ số ít nạn nhân nhận được sự hỗ trợ toàn diện như: Chăm sóc y tế, chăm sóc sức khỏe, hướng dẫn hòa nhập cộng đồng hỗ trợ vốn vay… đa phần chỉ là gói hỗ trợ cơ bản như: quần áo, thuốc men, vé tàu xe… về nơi cư trú. Những hỗ trợ tư vấn tâm lý trị liệu gần như là không được thực hiện”- bà Phương nói.
Ngoài những vấn đề chủ quan từ phía nạn nhân, báo cáo “hậu buôn bán” của tiểu vùng Sông Mê Kông cũng thừa nhận nhiều hạn chế trong việc hỗ trợ nạn nhân như: Ngân sách còn hạn chế, phối hợp chưa hoàn hảo, phương pháp điều trị cũ, thiếu chuyên gia tâm lý trị liệu có kinh nghiệm, có chuyên gia còn không biết tiếng dân tộc nên không thể hỗ trợ tư vấn cho nạn nhân… Đây là những rào cản chính trong quá trình hỗ trợ tâm lý cho nạn nhân của nạn buôn bán người.