Cận cảnh đoàn xe 'siêu tải' cày xéo trên đường khiến người dân Bình Định bất an

Dũ Tuấn Thứ sáu, ngày 15/04/2022 16:12 PM (GMT+7)
Tình trạng doanh nghiệp múc đất có phép lẫn hết phép diễn ra ồ ạt ở xã Cát Tường, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Nhiều tuyến đường phải oằn mình gồng gánh đoàn xe siêu tải trọng, người dân bất bình ý kiến đến chính quyền địa phươngp, dựng bảng yêu cầu chạy chậm.
Bình luận 0

Bị "hành" vì xe tải, dân quyết chặn đường

Ghi nhận của phóng viên Dân Việt, mỗi ngày có hàng trăm lượt xe tải lớn chở đất từ khu vực núi Hóc Giảng (xã Cát Tường, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định), di chuyển trên đường bê tông nông thôn ra quốc lộ 19B, có dấu hiệu quá tải, có xe cơi nới thành thùng, chở đất vượt thành thùng gây rơi vãi trên đường.

Các xe tải mang logo Tân Lập, Nam Ngân, NN, An Phước… chở đất nối đuôi nhau lao vun vút, mặc sức tung hoành trên quốc lộ 19B, trở thành nỗi ám ảnh của người đi đường. Tuy nhiên, tại thời điểm phóng viên ghi nhận vào ngày 12/4, lại vắng bóng lực lượng chức năng kiểm tra xử lý.

Cậnh cảnh đoàn xe 'siêu tải' cày xéo trên đường khiến người dân Bình Định bất an - Ảnh 1.

Xe tải chở đất vượt quá chiều cao thành thùng, bụi tung mù mịt ảnh hưởng đến người đi đường. Ảnh: DT.

Theo phản ánh của người dân địa phương, tại núi Hóc Giảng, các đoàn xe tải chở đất đã gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống, khiến họ rất bức xúc và mang đá, cây ra chặn xe, yêu cầu chạy chậm.

Thậm chí, nhiều vườn điều của người dân nằm gần mỏ đất cũng bị ảnh hưởng bởi bụi mù mịt, hoa điều bị "điếc" hư hỏng không ra trái, khiến mùa vụ của nông dân thất thu.

Cận cảnh đoàn xe 'siêu tải' cày xéo trên đường khiến người dân ở xã Cát Tường, huyện Phù Cát, Bình Định bất an. Thực hiện: DT.

"Đường dân sinh nhưng xe chở đất chạy quá nhanh, gia đình có cháu nhỏ nên nhà phải luôn đóng cửa. Chúng tôi báo với chính quyền UBND xã Cát Tường rồi và yêu cầu doanh nghiệp cho xe chở đất chạy chậm, tưới nước giảm bụi. Nhưng họ không nghe nên chúng tôi phải chặn xe, không cho xe ra vào chở đất", bà Nguyễn Thị Minh (ở thôn Chánh Liêm, xã Cát Tường) bức xúc nói.

Ghi nhận của phóng viên Dân Việt, tại núi Hóc Giảng hiện có ít nhất 4 điểm với hàng loạt máy múc, đang khai thác đất với công suất hoạt động rất lớn. Thậm chí, tại đây còn đang tồn tại nhiều khu vực không được hoàn thổ do doanh nghiệp hết thời hạn khai thác đất của những năm trước đây để lại, hậu quả khiến núi Hóc Giảng tan hoang, hầm hố nham nhở.

Cậnh cảnh đoàn xe 'siêu tải' cày xéo trên đường khiến người dân Bình Định bất an - Ảnh 3.

Chở đất vượt quá chiều cao thành thùng di chuyển từ mỏ ra đường. Ảnh: DT.

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu xử lý

Theo UBND xã Cát Tường hiện tại, núi Hóc Giảng đã được UBND tỉnh Bình Định cấp phép 3 mỏ khai thác khoáng sản cho Công ty TNHH TPV (thời hạn đến tháng 4/2023), Công ty TNHH xây dựng tổng hợp An Kim (thời hạn đến tháng 12/2022) và Công ty TNHH công nghệ và xây dựng Nam Ngân (thời hạn ngày 5/4/2022).

Chiều 12/4, nhận được phản ánh của người dân về việc Công ty Nam Ngân khai thác đất trái phép tại núi Hóc Giảng (thôn Chánh Liêm), UBND xã Cát Tường đã khẩn trương vào cuộc, cử cán bộ trực tiếp đến kiểm tra hiện trường.

Cậnh cảnh đoàn xe 'siêu tải' cày xéo trên đường khiến người dân Bình Định bất an - Ảnh 4.

Xe tải chở đất di chuyển trên tuyến đường 19B đoạn qua huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Ảnh: DT.

Theo biên bản kiểm tra của UBND xã Cát Tường, tại thời điểm kiểm tra, Giấy phép khai thác khoáng sản của Công ty Nam ngân đã hết hạn, tuy nhiên công ty vẫn tiếp tục khai thác.

Cậnh cảnh đoàn xe 'siêu tải' cày xéo trên đường khiến người dân Bình Định bất an - Ảnh 5.

Quá bức xúc, người dân chặn xe, dựng bảng yêu cầu xe tải chở đất chạy chậm. Ảnh: DT.

Ông Nguyễn Kế Sinh - Chủ tịch UBND xã Cát Tường cho biết, UBND xã đã có buổi làm việc với người dân trước những bức xúc về vấn đề doanh nghiệp vận chuyển đất ở núi Hóc Giảng gây bụi bặm, mất an toàn.

Tuy nhiên, theo ông Sinh tuyến đường bê tông nối vào các mỏ đất ở núi Hóc Giảng là tuyến đường mới, chỉ có thể quét dọn đất để hạn chế bụi. Trên tuyến đường này, không thể tưới nước được vì lượng xe tải di chuyển qua lại rất nhiều, nếu tưới nước rất dễ dẫn đến đường hư hỏng, xuống cấp.

"Xã đã yêu cầu các doanh nghiệp phải xử lý không để bụi bặm ảnh hưởng đến người dân địa phương. Nếu doanh nghiệp không giải quyết, chúng tôi sẽ cho tạm dừng để kiểm tra, đủ điều kiện mới cho hoạt động", ông Sinh khẳng định. 

Cậnh cảnh đoàn xe 'siêu tải' cày xéo trên đường khiến người dân Bình Định bất an - Ảnh 6.

Nhiều vị trí khai thác cũ vẫn chưa được doanh nghiệp hoàn thổ, hầm hố đọng nước. Ảnh: DT.

Riêng vụ việc Công ty Nam Ngân ra vào điểm mỏ khai thác đất dù giấy phép khai thác khoáng sản đã hết hạn, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tuấn Thanh cho biết, ngày 14/4 ông đã ký văn bản giao chính quyền huyện Phù Cát chủ trì phối hợp cùng Sở TNMT và các cơ quan kiểm tra, xác minh nội dung báo chí phản ánh; khẩn trương làm rõ trách nhiệm và xử lý đối với tập thể, cá nhân có liên quan nếu có.

Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định lưu ý, kết quả vụ việc phải được báo cáo cho Thường trực Tỉnh uỷ, UBND tỉnh trong tháng 4.

Cậnh cảnh đoàn xe 'siêu tải' cày xéo trên đường khiến người dân Bình Định bất an - Ảnh 7.

Xe tải 77C 193.57 chở đất từ núi Hóc Giảng di chuyển ra ngoài. Ảnh: DT.

Trả lời phóng viên Dân Việt, Chủ tịch UBND huyện Phù Cát Nguyễn Trung Kiên khẳng định, ông đã trực tiếp đến hiện trường nơi Công ty Nam Ngân khai thác đất để kiểm tra và chỉ đạo ngành chức năng phối hợp cùng Sở TNMT xử lý, theo yêu cầu của UBND tỉnh Bình Định.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem