Doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp

  • “Doanh nghiệp (DN) rất quan tâm đến lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Nhưng đáng tiếc là hiện chỉ có khoảng 1% DN bỏ tiền của, công sức của mình đầu tư vào đây. Chúng ta chưa tạo được sức hút cũng như đòn bẩy để DN đầu tư vào lĩnh vực được coi là “trụ cột” của nền kinh tế này”
  • Năm 2016, nói như Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường, được coi là năm “bùng nổ” của các doanh nghiệp (DN) đầu tư vào nông nghiệp. Vậy xu thế đầu tư vào nông nghiệp sẽ được tiếp diễn như thế nào, PV Báo NTNN đã có cuộc phỏng vấn với TS Nguyễn Đỗ Anh Tuấn - Viện trưởng Viện Chiến lược và chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn (Ipsard).
  • Sáng 22.11, Quốc hội đã thảo luận về dự án Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV). Theo đại biểu (ĐB) tỉnh Trà Vinh Thạch Phước Bình, hiện nay cả nước có khoảng 520.000 DNNVV, chiếm trên 97% số DN.
  • Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam vừa ký quyết định ban hành quy định chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2016 - 2020.
  • Nhiều doanh nghiệp thường e ngại khi đầu tư vào các lĩnh vực an sinh xã hội hoặc nông nghiệp, nông thôn do hiệu quả kinh doanh thấp, rủi ro cao, khó thu hồi vốn. Tuy nhiên ông Đỗ Chí Lệ - Giám đốc Công ty CP Thương mại Thành Đạt (Công ty Thành Đạt) lại thành công từ lĩnh vực này khi dành hàng trăm tỷ đồng cho chợ nông thôn, nước sạch và xử lý rác thải.
  • “Doanh nghiệp khi đầu tư vào nông nghiệp nếu tính đến lợi nhuận luôn sẽ thất bại ngay lập tức, mà phải tính đến dài hạn, phải có đủ tâm, trí, lực mới có thể làm được nông nghiệp”- đó là lời giãi bày của bà Thái Hương- Chủ tịch Tập đoàn TH (thương hiệu TH true MILK) tại cuộc họp Nhóm thu hút đầu tư vào nông nghiệp do Bộ NNPTNT tổ chức hôm qua (19.2).