Doanh nghiệp ngoại
-
Đại diện cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ, Hàn Quốc và châu Âu tại Việt Nam bày tỏ lo lắng và việc ảnh hưởng của thiếu hụt điện cục bộ đến sản xuất, kinh doanh, đề nghị Chính phủ sớm hoàn tất cơ chế mua bán điện trực tiếp, không qua EVN.
-
Giữa lúc thị trường bất động sản ảm đạm, không ít chủ đầu tư đã phải bán bớt dự án hoặc cổ phẩn dự án để duy trì hoạt động, và doanh nghiệp ngoại là nhóm chiếm ưu thế trong cuộc chơi này.
-
Quý đầu tiên năm 2023 chứng kiến đà giảm sốc của xuất khẩu Việt Nam. Nhiều ngành lĩnh vực thuộc nhóm xuất khẩu tỷ USD/tháng "hụt hơi" như dệt may, gỗ, da giày, điện thoại, linh kiện.
-
Nhiều doanh nghiệp ngoại đang tăng cường mua bán và sáp nhập (M&A) tại thị trường bất động sản Việt Nam. Khi thị trường bất động sản ảm đạm, các thương vụ M&A lại nóng lên.
-
Thị trường bán lẻ Việt Nam vài năm gần đây chứng kiến rất nhiều thay đổi, với các thương vụ mua bán - sáp nhập (M&A) từ doanh nghiệp (DN) bán lẻ trong nước khi DN nước ngoài đang “tháo chạy” khỏi thị trường.
-
Thực tế cho thấy, các doanh nghiệp nước ngoài âm thầm rót vốn mạnh vào ngành dược Việt Nam để giữ quyền chi phối. Các công ty dược lớn hiện nay đều nằm trong tay doanh nghiệp nước ngoài.
-
Kể từ năm 2019, xuất khẩu doanh nghiệp trong nước đã tăng mạnh, trong khi khu vực FDI tăng chậm hoặc giảm, nên tỷ trọng giá trị xuất khẩu khu vực FDI đã giảm dần.
-
Trong khi các doanh nghiệp trong nước không mấy mặn mà với nhà ở giá rẻ thì nhiều nhà đầu tư ngoại đang để mắt tới phân khúc này.
-
Một tuần trở lại đây, cổ phiếu ngành bia trở thành “mục tiêu săn lùng” của nhà đầu tư khi giá cả... “tăng từng phút”. Đặc biệt, dự kiến cổ phiếu bia sẽ còn tăng hơn nữa vào thời điểm Sabeco chính thức niêm yết vào cuối năm nay...
-
Việc Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc quyết định bán tiếp cổ phần nhà nước tại Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco), Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)… gần đây được cho là cơ hội cho các "đại gia" nước ngoài tham gia hơn là doanh nghiệp trong nước.