Độc đáo dụng cụ làm đất trồng đặc sản tỏi, hành của người dân Lý Sơn

Công Xuân Thứ hai, ngày 02/07/2018 19:30 PM (GMT+7)
Cùng với hành, tỏi Lý Sơn vang danh khắp cả nước vì hương vị thơm ngon đặc biệt của nó. Tuy nhiên không nhiều người biết để trồng loại nông sản này, người dân Lý Sơn đã sáng chế, cải tiến một số nông cụ có hình dáng lạ và độc đáo.
Bình luận 0

Trong khuôn khổ "Tuần lễ Văn hóa- Du lịch Lý Sơn lần thứ I, năm 2018 (diễn ra từ ngày 29.6 - 3.7.2018), chính quyền huyện đảo phối hợp với Sở VH-TT&DL tỉnh Quảng Ngãi tổ chức trưng bày chuyên đề "Lý Sơn-Di sản văn hóa biển, đảo".

img

Bộ nông cụ phục vụ trồng hành, tỏi.

Lần đầu tiên bộ nông cụ sử dụng trong quá trình sản xuất hành, tỏi của người dân Lý Sơn đã được chính quyền địa phương sưu tầm và trưng bày để giới thiệu cho du khách.

img

Mặt dưới của dụng cụ có tên gọi là cây lăn đất

Ngoài một số nông cụ sử dụng phổ biến trong sản xuất nông nghiệp quen thuộc như cuốc, xẻng...để trồng hành, tỏi người dân đã tự sáng chế, cải tiến một số nông cụ có hình dáng lạ và độc đáo. Sau hàng nhiều thập kỷ tồn tại, ngoài một số được thay thế và cải tiến, không ít nông cụ tự chế hiện vẫn được người dân sử dụng. 

img

Dụng cụ cào đất phá bỏ mặt trên lớp đất cũ để thay lớp đất mới.

img

Dụng cụ cào tạo luống để trồng hành, tỏi.

img

Mặt dưới của cây lăn tay, dụng cụ xới, phá mặt trên lớp đất cũ để xúc bỏ thay thế lớp đất mới.

img

Một góc cánh đồng trồng hành, tỏi ở Lý Sơn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem