đội lốt
-
Quả táo mật vàng óng của Trung Quốc được bày bán la liệt đang gây sốt trên thị trường có giá dao động 180.000-250.000 đồng/kg. Song, không ít đầu mối trà trộn, đội lốt đây là táo vàng nhập khẩu từ Mỹ, Nhật để lừa người mua.
-
Theo đánh giá của các chuyên gia, cơ quan chức năng, hiện nay, đã có dấu hiệu các công ty Trung Quốc dùng Việt Nam làm nơi “trung chuyển” để gian lận thương mại, lẩn tránh thuế xuất khẩu đồ gỗ sang Mỹ. Nếu Việt Nam không kiên quyết loại trừ tình trạng trên, Mỹ sẽ áp dụng các biện pháp trừng phạt.
-
Theo đánh giá của các chuyên gia, cơ quan chức năng, hiện nay, đã có dấu hiệu các công ty Trung Quốc dùng Việt Nam làm nơi “trung chuyển” để gian lận thương mại, lẩn tránh thuế xuất khẩu đồ gỗ sang Mỹ. Nếu Việt Nam không kiên quyết loại trừ tình trạng trên, Mỹ sẽ áp dụng các biện pháp trừng phạt.
-
Vụ việc thương lái cố tình “phù phép” khoai tây Trung Quốc thành khoai tây Đà Lạt vừa được lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng phát giác thực ra không còn mới mà đã trở thành vấn nạn làm đau đầu nhà quản lý, khiến nông dân thua thiệt bao nhiêu năm qua. Đã có nhiều chương trình hành động, giải pháp được đưa ra nhưng dường như tất cả mới chỉ như… đá ném ao bèo.
-
Khoai tây Trung Quốc “đội lốt” khoai tây Đà Lạt tung hoành, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến thương hiệu của đặc sản bản địa là thực trạng làm đau đầu chính quyền, ngành chức năng và nông dân Lâm Đồng nhiều năm nay. Mới đây, Lâm Đồng quyết định làm mạnh tay để bảo vệ thương hiệu.
-
Hiện nay, nho Trung Quốc đang “đổ bộ” rầm rộ lên các sạp trái cây ở chợ, các xe đẩy hàng rong với giá khá bèo từ 20.000-40.000 đồng/kg. Nhiều người bán đã mập mờ xuất xứ cho loại nho này khi để bảng “nho đỏ Bình Thuận”, “nho Phan Rang”...
-
Đội Quản lý thị trường số 1 tỉnh Lâm Đồng ngày 11.8 cho biết đang tạm giữ gần 300kg mứt nghi của Trung Quốc sản xuất tại khu Chợ mới TP.Đà Lạt.
-
Phòng 4 Cục Cảnh sát truy nã tội phạm ngày 27.7 cho biết đã bàn giao hồ sơ ban đầu cùng đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Trần Văn Hưng cho Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tiếp tục điều tra, thụ lý theo thẩm quyền.
-
Vợ chồng Trần Thị Tú Uyên và Trương Quốc Huy (cùng sinh năm 1982) không chịu làm ăn, mà lao vào "nàng tiên nâu" nên ngày một tiều tụy. Chính vì nghiện ngập, lại không chịu đi làm nên hai vợ chồng Uyên và Huy kiếm tiền bằng cách buôn bán ma túy.
-
Công an tỉnh Bình Dương kịp thời phát hiện các đối tượng có biểu hiện “đội lốt” công nhân quá khích, quấy phá các công ty của người Trung Quốc.