Đối tượng nhiễm HIV hung hăng tấn công, cắn CSGT bị thương

Nhật Trường Thứ năm, ngày 09/02/2017 10:03 AM (GMT+7)
Tuấn không chấp hành xuất trình giấy tờ, cự cãi, lớn tiếng với lực lượng CSGT. Sau đó, anh ta gọi anh ruột là Nguyên (bị nhiễm HIV) xuống xe ô tô, Nguyên dùng dao lam tự rạch tay rồi tấn công, xông vào cắn 1 CSGT...
Bình luận 0

img

Ảnh minh họa.

Ngày 9.2, Công an quận 1, TP.HCM cho biết, đang tạm giữ hình sự, lập hồ sơ xử lý đối với hai anh em Trác Thái Bạch Hoàng Tuấn (SN 1979) và Trác Thái Bạch Hoàng Nguyên (SN 1978, cùng ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM) về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Trong đó, Nguyên được xác định là đối tượng nhiễm HIV.

Theo đó, khoảng 10h30 ngày 6.2, khi tổ công tác của Đội CSGT Bến Thành làm nhiệm vụ tại giao lộ Nguyễn Hữu Cảnh - Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Bến Nghé, quận 1 thì phát hiện xe ô tô BKS 51F - 581.19 vi phạm trước đó, được camera ghi nhận chưa xử lý nên đã ra hiệu cho tài xế dừng chiếc xe lại.

Phát hiện lực lượng CSGT, Tuấn là người điều khiển không chấp hành hiệu lệnh của CSGT. Cụ thể, khi được CSGT yêu cầu xuất trình giấy tờ, Tuấn không đồng ý và hai bên xảy ra cự cãi lớn tiếng.

Tuấn chạy lại xe gọi anh ruột là Nguyên ngồi ở trên xe xuống. Khi xuống xe, Nguyên dùng dao lam tự rạch tay gây chảy máu rồi xông vào tổ công tác. Phát hiện sự việc, thành viên của tổ CSGT đã phản ứng lại, làm rớt dao lam từ tay Nguyên.

Chưa dừng lại, Nguyên xông vào cắn, làm cho 1 CSGT bị trầy xước ở chân. Tổ CSGT đã lập tức khống chế anh em Tuấn và Nguyên, đưa về trụ sở công an làm việc.

Hiện công an đang tiến hành điều tra làm rõ sự việc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem