Đối tượng tổ chức đánh bạc tiền tỷ ra đầu thú sau 10 năm trốn truy nã

Hồng Cẩm - Mai Trang Thứ ba, ngày 05/04/2022 11:14 AM (GMT+7)
Sau gần 10 năm lẩn trốn, đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm được sự vận động của lực lượng Công an địa phương đã ra đầu thú về tội "Tổ chức đánh bạc" với số tiền hàng chục tỷ đồng.
Bình luận 0

Sáng 5/4, thông tin từ Công an tỉnh An Giang, cho biết sau 10 năm lẩn trốn, đối tượng Phan Thị Kim Anh, đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm đã đến Cơ quan Công an huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang đầu thú về tội "Tổ chức đánh bạc" với số tiền hàng chục tỷ đồng.

Đối tượng tổ chức đánh bạc tiền tỷ ra đầu thú sau 10 năm trốn truy nã - Ảnh 1.

Đối tượng Phan Thị Kim Anh thành khẩn khai báo tại cơ quan Công an. Ảnh: HT

Theo hồ sơ điều tra, năm 2011, vợ chồng Đ.C.L và N.T.Y (cùng trú tại ấp Sơn Tân, xã Vọng Đông, huyện Thoại Sơn) quen Phan Thị Kim Anh (SN 1964, hộ khẩu phường Mỹ Long, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang), tạm trú tại phường 4, quận 5, TP.HCM làm thầu số lô, số đề để hưởng hoa hồng.

Để thực hiện việc thu gom phơi số đề, từ tháng 10/2013 đến tháng 12/2013, vợ chồng Đ.C.L đã tổ chức cho 25 người tham gia với hình thức nhận phơi số lô, số đề, một phần nộp cho Kim Anh, một phần tự chung chi.

Đối tượng tổ chức đánh bạc tiền tỷ ra đầu thú sau 10 năm trốn truy nã - Ảnh 2.

"Bà trùm" Phan Thị Kim Anh. Ảnh: HT

Từ tháng 11/2013 đến tháng 12/2013, Kim Anh đã tổ chức đánh bạc dưới hình thức nhận phơi đề qua máy fax từ vợ chồng Đ.C.L và một số đối tượng khác, với số tiền gần 27 tỷ đồng. Vợ chồng Đ.C.L hưởng hoa hồng trên 160 triệu đồng…

Đến ngày 11/12/2013, khi các đối tượng đang thu gom phơi số đề qua máy fax và điện thoại di động thì bị Công an huyện Thoại Sơn bắt quả tang, với tổng số tiền đánh bạc trên phơi gần 96 triệu đồng. Các đối tượng liên quan đã bị khởi tố, xử lý ngay sau đó, riêng Phan Thị Kim Anh bỏ trốn khỏi địa phương.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem