Donetsk cùng Lugansk tổ chức trưng cầu dân ý về chủ quyền

Thứ năm, ngày 24/04/2014 17:13 PM (GMT+7)
Theo Itar-Tass, ngày 24.4, đồng Chủ tịch Đoàn chủ tịch Cộng hòa Nhân dân Donetsk, Denis Pushilin cho biết Donetsk có kế hoạch cùng khu vực Luhansk, miền Đông Ukraine tổ chức cuộc trưng cầu dân ý về vấn đề chủ quyền.
Bình luận 0
Phát biểu với hãng thông tấn Nga Itar-Tass, ông Pushilin nói: ''Một cuộc trưng cầu dân ý sẽ được tổ chức trước ngày 11.5 và có nhiều khả năng Lugansk cũng sẽ tổ chức sự kiện này cùng với chúng tôi. Lugansk chỉ phải khẳng định câu hỏi tương tự như câu hỏi của chúng tôi là 'Bạn có ủng hộ nền độc lập của Cộng hòa Nhân dân Donetsk không?''

Ukraine tiếp tục chiến dịch chống người biểu tình ở Miền Đông. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Ukraine tiếp tục chiến dịch chống người biểu tình ở Miền Đông. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo ông, chủ quyền mang lại quyền và cơ hội thiết lập quan hệ liên bang và liên minh với bất kỳ quốc gia nào, bất chấp vị trí địa lý, kể cả Nga và Ukraine.

Ông chỉ rõ: ''Để trở thành một quốc gia cộng hòa độc lập chắc chắn là không khả thi, song về mặt lý thuyết sẽ có khả năng như vậy.''

Theo ông Pushilin, có khoảng 3,5 triệu cử tri sống ở khu vực Donetsk có thể tham gia trưng cầu dân ý về vấn đề chủ quyền và ước tính con số tham gia tối thiếu là 60%.

Các ủy ban bầu cử trung ương và cấp quận, huyện đã được thành lập ở Donetsk và ''công tác in lá phiếu sẽ sớm được thực hiện.''

Ngoài ra, ông Pushilin cũng khẳng định không có binh lính Nga nào ở Donetsk và cho rằng những tin đồn về sự hiện diện của lính Nga ở miền Đông Ukraine đều do Kiev bịa đặt.
Vietnamplus (Theo Vietnamplus)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem