Đồng bằng sông Cửu Long: Không chi hết tiền đầu tư dạy nghề

Thứ sáu, ngày 20/12/2013 10:06 AM (GMT+7)
Theo tổng hợp chung của các tỉnh ĐBSCL ngày 19.12, tính đến thời điểm này, hoạt động dạy nghề cho nông dân mới đạt 28,7% kế hoạch (tương đương với dạy nghề cho 38.040 lao động).
Bình luận 0
Tỷ lệ người học nghề trình độ cao đẳng cũng rất thấp (502/91.234 người học nghề). Trong khi đó, nguồn đầu tư đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2013 là 205 tỷ đồng, dự án đổi mới và phát triển dạy nghề là 120 tỷ đồng. Nhiều tỉnh không tiêu hết số tiền được phân bổ.
Xuân Quang (Xuân Quang)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem