Đông Nam bộ: Khuyến công mới tập trung một số địa bàn

Thứ bảy, ngày 10/11/2012 05:37 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Công tác khuyến công trong xây dựng nông thôn mới ở vùng Đông Nam Bộ vẫn bộc lộ một số hạn chế. Hiện nay chỉ có khoảng gần 50% hoạt động khuyến công được triển khai thực hiện và chỉ tập trung ở một số địa bàn.
Bình luận 0

Ngày 9.11, tại Đồng Nai, Cục Công nghiệp địa phương (Bộ Công Thương), Viện Nghiên cứu phát triển (UBND TP. Hồ Chí Minh) và Sở Công Thương (UBND tỉnh Đồng Nai) đã tổ chức hội thảo về “Vai trò của công tác khuyến công góp phần thực hiện chương trình xây dựng, phát triển nông thôn mới” vùng Đông Nam Bộ.

Số liệu đưa ra tại hội thảo cho biết: Trong giai đoạn 2008-2012, về công tác đào tạo nghề, truyền nghề nhằm phát triển nguồn lao động tham gia công nghiệp nông thôn, đồng thời hạn chế chuyển dịch lao động nông thôn ra thành thị, các đơn vị chức năng đã đào tạo mới 17.044 học viên nghề mộc chạm trổ, mây tre lá, điện tử dân dụng, điện lạnh may công nghiệp, may len, đan lục bình bẹ chuối, đan lá buông… Trong đó, số lao động có việc làm ổn định sau đào tạo là 5.397 người. Ngoài ra, đã có 738 lao động nông thôn khác được hỗ trợ đào tạo nâng cao tay nghề.

Riêng về công tác khuyến công để nâng cao năng lực quản lý khu vực nông thôn, trong 5 năm qua đã tổ chức hỗ trợ đào tạo khởi sự doanh nghiệp cho 1.301 học viên và hỗ trợ đào tạo nâng cao năng lực quản lý cho 700 học viên khác.

Còn về công tác quy hoạch bảo vệ môi trường nông thôn, thời gian qua toàn vùng Đông Nam Bộ đã thực hiện 20 quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp, hỗ trợ đầu tư xây dựng 1 kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp. Ngoài ra, 9 cơ sở sản xuất đá tẩy, đá chẻ được hỗ trợ lắp đặt máy nước nóng năng lượng mặt trời giúp nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên, nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu; giảm thiểu phát thải và hạn chế gia tăng ô nhiễm môi trường nông thôn…

Các đại biểu dự hội thảo đã nhận định, công tác khuyến công trong xây dựng nông thôn mới ở vùng Đông Nam Bộ vẫn bộc lộ một số hạn chế, ví dụ như việc triển khai thực hiện các chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn còn chồng chéo với ngành nghề nông thôn (Nghị định số 134/2004 và Nghị định số 66/2006). Nhiều nội dung hoạt động của Chương trình khuyến công theo Quyết định số 136/2007 của Thủ tướng Chính phủ lại chưa được triển khai… Do đó, hiện nay chỉ có khoảng gần 50% hoạt động khuyến công được triển khai thực hiện và chỉ tập trung ở một số địa bàn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem