Đồng Tháp sắp tiếp nhận 2 con sếu đầu đỏ từ Thái Lan

Huỳnh Xây Thứ ba, ngày 16/05/2023 18:34 PM (GMT+7)
Hiện nay, Vườn quốc gia Tràm Chim (Đồng Tháp) đã chuẩn bị xong khu vực chăm sóc sếu đầu đỏ sau khi tiếp nhận từ Thái Lan. Đồng Tháp cũng cử cán bộ sang Thái Lan học tập kinh nghiệm chăm sóc, giúp sếu thích nghi điều kiện sống mới.
Bình luận 0

Hôm nay 16/5, thông tin từ UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, trong thời gian tới, cụ thể là năm 2024 sẽ tiếp nhận 2 con sếu đầu đỏ đầu tiên từ vườn thú Nakhon Ratchasima (tỉnh Nakhon, Thái Lan).

Đồng Tháp sắp tiếp nhận sếu đầu đỏ từ Thái Lan - Ảnh 1.

Nuôi sếu đầu đỏ ở Thái Lan. Nguồn: AP News

2 con sếu đầu đỏ nói trên đang trong giai đoạn trưởng thành. Đồng Tháp kỳ vọng trong 4 năm tới, sẽ tiếp nhận khoảng 20 con.

Hiện nay, Vườn quốc gia Tràm Chim đã chuẩn bị xong khu vực chăm sóc sếu đầu đỏ. Địa phương này cũng cử cán bộ sang Thái Lan học tập kinh nghiệm chăm sóc, giúp sếu thích nghi điều kiện sống mới.

Theo UBND tỉnh Đồng Tháp, hiện nay, việc nhận sếu đầu đỏ ở vườn thú Nakhon Ratchasima ở Thái Lan đang được cơ quan chức năng 2 nước tiếp tục trao đổi, thống nhất. Nguyên nhân là do sếu đầu đỏ là động vật quý hiếm nên việc chuyển giao phải qua nhiều công đoạn.

Trước đó, vào cuối năm 2022, UBND Đồng Tháp có kế hoạch tiếp nhận 2 con sếu đầu đỏ của vườn thú ở thủ đô Vientiane (Lào). Tuy nhiên, sau đó, 1 trong 2 con đã chết vì lý do sức khỏe nên việc đưa về Việt Nam bị hoãn.

Ngoài ra, trong năm 2022, Đồng Tháp cũng muốn chuyển trứng sếu đầu đỏ từ Thái Lan về Vườn quốc gia Tràm Chim cho ấp nhân tạo. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận thấy nguồn lực của Vườn quốc gia Tràm Chim chưa đủ, dễ xảy ra nhiều rủi ro khi ấp nở, nuôi con non, làm phát sinh chi phí.

Tỉnh Đồng Tháp xác định việc nuôi, phát triển đàn sếu đầu đỏ phải thực hiện trong thời gian dài. Đây là việc mà tỉnh phải cố gắng làm, nhằm góp phần cùng cộng đồng quốc tế bảo tồn, bảo vệ và phát triển bền vững động vật nằm trong sách đỏ.

Hiện UBND tỉnh Đồng Tháp đã có kế hoạch vận động nguồn lực xã hội hóa bảo tồn sếu đầu đỏ.

Vườn quốc gia Tràm Chim ở Đồng Tháp được công nhận là khu Ramsar (khu bảo tồn ngập nước) thứ 2.000 của thế giới và thứ tư của Việt Nam. Nơi đây rộng 7.500 ha, có nhiều loài chim quý sinh sống, đặc biệt là sếu đầu đỏ (động vật nằm trong sách đỏ, cần được bảo tồn) thường từ Campuchia bay về vườn kiếm ăn, trú ngụ từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau mới rời đi.

Theo Hội Sếu quốc tế, toàn thế giới ước tính có 15.000-20.000 sếu đầu đỏ, trong đó 8.000-10.000 con phân bố ở Ấn Độ, Nepal, Pakistan. Ở các nước Đông Dương (chủ yếu Việt Nam và Campuchia), từ năm 2014 ghi nhận khoảng 850 con sếu đầu đỏ. Tuy nhiên, đến năm 2014 còn 234 con và hiện chỉ còn khoảng 160 con.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem