Đồng vốn nhỏ giúp cuộc sống sung túc

Thứ tư, ngày 04/06/2014 07:08 AM (GMT+7)
Từ nguồn vốn chương trình cho vay nước sạch- vệ sinh- môi trường nông thôn của Ngân hàng CSXH, hàng chục ngàn hộ dân ở Vĩnh Long đã xây bể chứa, làm đường ống dẫn nước sạch, nhà tắm, nhà vệ sinh...
Bình luận 0
Từ nguồn vốn chương trình cho vay nước sạch- vệ sinh- môi trường nông thôn của Ngân hàng CSXH, hàng chục ngàn hộ dân ở Vĩnh Long đã xây bể chứa, làm đường ống dẫn nước sạch, nhà tắm, nhà vệ sinh... bảo đảm tiêu chuẩn, góp phần hoàn thành 1 trong 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Sẽ trả nợ đúng hạn

Ông Bùi Văn Viết (ấp Mỹ Phú, xã Tân Hội, TP.Vĩnh Long) chia sẻ: “Ở đây, nước sông rất ô nhiễm, không thể sử dụng được. Việc mua nước uống cũng rất khó khăn vì xa lộ giới, tôi quyết định vay 8 triệu đồng từ Ngân hàng CSXH tỉnh và gia đình bỏ thêm 2 triệu đồng để xây bể chứa nước, nhà tắm và nhà vệ sinh. Nhờ chương trình cho vay này, gia đình tôi đỡ lo thiếu nước. Tuy phải đóng khoảng 120.000 đồng/tháng tiền nước sạch và vệ sinh nhưng rất an tâm về sức khỏe. Không riêng gia đình tôi, nhiều người dân nơi đây cũng rất đồng lòng”.

Có nước sạch, người dân Vĩnh Long an tâm về vệ sinh, môi trường và sức khoẻ .
Có nước sạch, người dân Vĩnh Long an tâm về vệ sinh, môi trường và sức khoẻ .

Ông Ngô Thanh Tùng ở ấp Mỹ Phú, xã Tân Hội cho biết: “Đầu năm 2014, vợ chồng tôi ra ở riêng, tiền chỉ đủ xây căn nhà để ở. Vợ chồng tôi đã vay ngân hàng 8 triệu đồng để làm đường dẫn nước vào nhà và làm nhà vệ sinh. Hiện 5 thành viên trong gia đình rất yên tâm vì có nguồn nước sạch sử dụng. Tôi hứa sẽ nợ trả đúng hạn”.

Tân Hội hiện có 650 hộ được vay vốn Chương trình nước sạch vệ sinh môi trường (NSVSMT) nông thôn với tổng số tiền 4,9 tỷ đồng; mỗi hộ được vay 8 triệu đồng/2 công trình (nước sạch và vệ sinh môi trường), thời hạn cho vay đến 5 năm nên hộ vay không bị áp lực trả nợ do mỗi kỳ (6 tháng) chỉ phải trả gần 900.000 đồng. Bà Nguyễn Thị Quyên- Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Tân Hộ, nói: “Riêng Hội Cựu chiến binh xã đã có khoảng 200 hộ vay với tổng số tiền 1,4 tỷ đồng. Có hộ khi có điều kiện đã trả hết 100% số tiền vay và cả tiền lãi trong năm đầu. Với số tiền trên, người dân được sử dụng hệ thống nước sạch tại nhà, không phải đi mua”.

Góp phần hoàn thành tiêu chí NTM

Ông Nguyễn Hoàng Minh Luân - Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Tam Bình cho biết, đến nay, có 6.027 hộ dân được vay vốn chương trình NSVSMT nông thôn với tổng số tiền 36,128 tỷ đồng. Theo ông Luân, Chương trình cho vay NSVSMT nông thôn đã góp phần tích cực cùng địa phương trong việc thực hiện hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM. Hiện ngân hàng đang ưu tiên tập trung vốn cho 4 xã điểm NTM: Song Phú, Mỹ Lộc, Hòa Lộc và Ngãi Tứ.

Theo Ngân hàng CSXH tỉnh Vĩnh Long, năm 2013, tổng số vốn cho vay theo Chương trình NSVSMT nông thôn là 86,3 tỷ đồng với 11.663 lượt hộ vay; đã xây dựng, cải tạo được hơn 20.905 công trình nước sạch, vệ sinh. Năm 2014, ngân hàng được bổ sung thêm 20 tỷ đồng.

Bà Võ Thanh Thủy- Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH thị xã Bình Minh thông tin: Chương trình vay vốn NSVSMT nông thôn đã góp phần tạo điều kiện cho 2 xã điểm xây dựng NTM Đông Thành và Đông Thạnh hoàn thành tiêu chí về môi trường.

Ông Nguyễn Văn Hùng- Phó Giám đốc Ngân hàng CSXH tỉnh Vĩnh Long, cho biết: Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 18/2014 về việc sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quyết định 62/2004/QĐ-TTg. Theo đó, hộ gia đình đã vay, trả vốn rồi nếu có nhu cầu vay sửa chữa, nâng cấp các công trình trên sẽ được vay với mức vốn cho vay là 6 triệu đồng/hộ/công trình. Điều chỉnh này tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc tiếp cận nguồn vốn, góp phần cùng tỉnh Vĩnh Long thực hiện tốt tiêu chí xây dựng xã NTM về môi trường và nước sạch.

Huỳnh Xây (Huỳnh Xây)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem