Dự đoán giật gân của tình báo Mỹ về hành động của Nga ở Ukraine

Tuấn Anh (theo FT) Thứ bảy, ngày 04/12/2021 20:00 PM (GMT+7)
Các cơ quan tình báo Mỹ khẳng định rằng Nga đang lên kế hoạch xâm lược Ukraine vào đầu năm 2022. Đó là tin đưa của hãng thông tấn AP dẫn nguồn tin trong Nhà Trắng.
Bình luận 0
Dự đoán giật gân của tình báo Mỹ về hành động của Nga ở Ukraine - Ảnh 1.

Các phương tiện quân sự của Nga di chuyển trong cuộc tập trận ở Crimea vào tháng 4, trong một bức ảnh do cơ quan báo chí Bộ Quốc phòng Nga công bố. Nguồn AP

Theo tuyên bố của người đối thoại với AP, Nga đang chuẩn bị triển khai tới 175 nghìn binh sĩ ở biên giới với Ukraine, một nửa trong số đó đã bố trí các điểm thích hợp.

Nguồn tin cũng tiết lộ với truyền thông về "kế hoạch của Nga" điều khoảng 100 tiểu đoàn chiến thuật cùng với xe bọc thép, pháo binh và các trang thiết bị cần thiết tới khu vực biên giới.

Theo nguồn tin này, một nửa số đơn vị đã ở gần biên giới Ukraine, đã đến trong tháng trước. Nga đã chuyển sang thiết lập "lực lượng dự trữ hợp đồng sẵn sàng" để chuẩn bị cho cuộc tấn công. Đại sứ quán Nga tại Washington chưa đưa ra bình luận về thông tin này.

Dự đoán giật gân của tình báo Mỹ về hành động của Nga ở Ukraine - Ảnh 2.

Thông tin tình báo của Mỹ phỏng đoán kế hoạch của Nga nhưng Moscow đã bác bỏ. Ảnh FT

Người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC) cho biết Washington "quan ngại sâu sắc trước bằng chứng cho thấy Nga đang đẩy mạnh kế hoạch hành động quân sự nhằm vào Ukraine" - lưu ý rằng điều này đã được Antony Blinken, ngoại trưởng Mỹ, thảo luận trong chuyến đi tới Châu Âu trong tuần này. "Chính quyền của Tổng thống Biden đã nhất quán trong thông điệp của chúng tôi với Nga rằng: Mỹ không tìm kiếm xung đột và cách tốt nhất để ngăn chặn khủng hoảng là thông qua ngoại giao và giảm leo thang", người phát ngôn của NSC cho biết.

Các đánh giá của tình báo Mỹ đã khiến một số quan chức châu Âu ngạc nhiên và các nhà chức trách ở cả hai bờ Đại Tây Dương đã dành nhiều tuần để so sánh và đối chiếu các đánh giá của họ. Chính quyền Tổng thống Biden đang tìm cách bảo vệ Ukraine như một phần của nỗ lực ngoại giao nhằm ngăn cản Putin quyết định hành động.

Thời gian gần đây truyền thông phương Tây xôn xao bàn tán chuyện dường như Nga đang sửa soạn xâm nhập Ukraine. Giới chức Kiev thoạt đầu bác bỏ tin này và tuyên bố không thấy quân Nga mở rộng triển khai ở biên giới, nhưng sau đó họ cũng bắt đầu cảnh báo về cuộc tấn công mà Nga đã lên kế hoạch.

Nga nhiều lần phản bác các cáo buộc như vậy, lưu ý rằng phương Tây đang sử dụng luận điệu này để biện minh cho thực tế triển khai lực lượng NATO sát gần biên giới Nga. Theo lời ông Dmitry Peskov Thư ký báo chí của Tổng thống Nga. Nga tuyệt nhiên không có kế hoạch gây hấn và không tấn công ai, còn việc điều chuyển quân trên lãnh thổ Nga không phải là mối bận tâm của bất kỳ ai khác.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem