Đu đủ Hồng Mai không cho trái

Thứ ba, ngày 19/10/2010 09:20 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Được biết, thời gian này, Công ty TNHH Tân Nông có cử người mang 4 can nhựa loại 30 lít/thùng, chứa chất lỏng không có nhãn mác, chỉ hướng dẫn cách phun xịt thuốc phục hồi 3 ngày phun/lần, nhưng vẫn không mang lại hiệu quả...
Bình luận 0
img
Hạt giống đu đủ do Công ty TNHH Hạt giống Tân Nông bán cho bà con Tân Hiệp. Ảnh: Huỳnh Văn

Tin tưởng đối tác cung ứng hạt giống, 4 hộ dân trồng đu đủ Hồng Mai (F1) ở xã Tân Hiệp, huyện Hớn Quản (Bình Phước) bị thiệt hại khoảng 1,5 tỷ đồng vì đu đủ không cho trái.

Ông Hồ Văn Hà (ấp 6, xã Tân Hiệp), một trong những hộ bị thiệt hại cho biết: Tháng 7 - 2009, được ông Tám Ẩn (cùng xã) giới thiệu, ông cùng các ông Hồ Văn Hải, ông Nguyễn Văn Tuấn cùng ấp và ông Trương Ngọc Đức (ấp 8) liên hệ với Công ty TNHH Hạt giống Tân Nông (63/4M Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp, TP.HCM) để mua giống đu đủ về trồng.

Không lâu sau, một nhân viên tên là Hằng xuống tiếp thị hạt giống đu đủ Hồng Mai (F1) của công ty, cho năng suất 150-250 tấn/ha; sức đề kháng sâu bệnh cao; ruột ngọt có màu vàng cam, thịt chắc, thích hợp cho xuất khẩu và vận chuyển xa. Các ông đã quyết định chọn giống này thay cho giống đu đủ thường. Thông qua cô Hằng, họ còn thỏa thuận miệng mua khoảng 43.000 hạt đu đủ, giá bán 3.000 đồng/hạt, cao gấp 3 lần hạt giống đu đủ thường.

Ông Hà cho biết: "Đúng hẹn, cô Hằng mang hạt đu đủ đến giao cho tôi (tổng cộng khoảng 6 - 7 lần giao) và nói công ty sẽ bao tiêu sản phẩm nên chúng tôi cứ yên tâm trồng và chăm sóc".

img
 

Sau khi trồng được ba tháng, vườn đu đủ 8ha của ông Hà phát triển xanh tốt, sum suê, nhưng cứ hết đợt bông này rụng đi, đến đợt bông khác héo tàn. "Lúc đó, tôi mua thuốc tăng đậu trái để phun, bón phân vi sinh… cũng không cứu vãn được gì" - ông Hà kể. Và số tiền 560 triệu của ông bỏ ra thuê lao động, tưới nước, mua thuốc, phân bón... đi tong.

Còn ông Hải, ông Đức mỗi người thiệt hại trên 80 triệu đồng. Riêng ông Tuấn, tuy không phải người mua lượng giống nhiều nhất, nhưng lại chịu thiệt hại nặng nhất với số tiền lên đến 825 triệu đồng. Ông Tuấn kể: "Ba tháng đầu cây phát triển tốt, đến khi ra bông thì bị rụng. Tiếc của, tôi cố gắng mua thuốc tăng đậu trái, bón phân, bổ sung vi lượng… chăm sóc nhưng trái vẫn không đậu".

Tháng 4-2010, các hộ trên đã đến Công ty TNHH Tân Nông yêu cầu công ty xuống nắm tình hình và tìm hướng khắc phục. Nhưng mãi 2 tháng sau công ty này mới xuống. Bà Nguyễn Thị Hồng Mai - Giám đốc công ty còn hứa hẹn giải quyết, tìm đầu ra cho sản phẩm với giá cao hơn 10%, mà điều này theo ông Hà: “Cây không đậu trái thì bao tiêu nỗi gì".

Nhưng rồi chờ mãi, đến giữa tháng 9 vừa qua, 4 hộ dân nói trên đã quyết định làm đơn khởi kiện Công ty TNHH Tân Nông.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem